SKĐS - Trang báo Buzzfeed của Anh vừa dựng một video clip mô phỏng lại toàn bộ lịch sử phong cách trang điểm của phụ nữ để độc giả có thể thấy sự thay đổi của phong cách trang điểm đa...
Lịch sử trang điểm của phụ nữ có những sự thay đổi đáng kể theo thời gian.
Thời kỳ Ai cập cổ đại (vào khoảng năm 3150– năm 31 trước Công nguyên)
Mắt: thường được kẻ đậm với màu mắt xanh lá hay xanh biển
Môi: Những màu son thông dụng là màu cam, đỏ, xanh đen và hồng đậm
Tóc: Những lọn tóc tết quanh khuôn mặt
Phụ nữ ở thời Ai cập cổ đại thường kẻ mắt bằng phấn côn Kohl, một dạng vật liệu làm từ bồ hóng, kim loại và chất béo. Kohl còn được các bác sĩ thời đó cho rằng có thể giúp mắt tránh khỏi nguy cơ bị mù. Những màu phấn mắt là màu xanh lá và xanh biển được làm từ những chất liệu tự nhiên cùng với khoáng chất malachite. Thời này, son môi rất được ưa chuộng và cả phụ nữ lẫn đấng mày râu thuộc tầng lớp thượng lưu đều sử dụng son.

Hy Lạp cổ đại (vào khoảng năm 800 – Năm 500 trước Công nguyên)
Lông mày: Lông mày gần nhau
Màu mắt: các màu tự nhiên
Da: Trắng nhợt
Vẻ đẹp của phong cách trang điểm thời này là chú trọng tới vẻ đẹp tự nhiên. Dạng lông mày được để tự nhiên, dính nhau. Những phụ nữ mỏng lông mày thường dính thêm lông mày giả hoặc dùng sáp vẽ cho hai bên lông mày dính với nhau. Phụ nữ thường bôi thêm kem để làm trắng da.

Thời kỳ Upta ở Ấn Độ (vào khoảng năm 320 – năm 550 sau công nguyên)
Mắt: kẻ viền mắt bằng phấn côn Kohl
Tóc: Thường cuộn thành búi hay lọn, và trang trí thêm hoa tươi
Da: Những người phụ nữ Hindu đã kết hôn thường cuốn khăn bindi hầu hết thời gian
Môi: màu đỏ
Phụ nữ Ấn Độ thời đó thường kẻ mắt bằng phấn côn trong suốt thời gian cổ đại cho đến thời kỳ Upta. Họ thường tết tóc của mình thành một lọn dài kéo xuống lưng hay búi thấp rồi trang trí thêm hoa tươi.

Thời đại Elizabethan (vào khoảng năm 1558 – 1603)
Da: Phủ phấn cho da trắng
Trán: Cạo lông mày và tóc mai để tạo vùng trán lớn hơn
Môi: màu đỏ sẫm
Tóc: Màu đỏ ngả nâu vàng
Chính Nữ hoàng Elizabeth I đã tạo ra phong cách trang điểm này trong suốt thời kỳ Elizabethan. Thời đó rất phổ biến phong trào phụ nữ nhổ hoặc cao lông mày và phần tóc mai để tạo ra vùng trán lớn hơn. Họ cũng thường sử dụng loại phấn gọi là ceruse để da được trắng hơn. Tóc của Nữ hoàng Elizabeth I là màu đỏ tự nhiên song nhiều phụ nữ khác đua nhau nhuộm theo màu này, hoặc đeo thêm tóc giả để hợp với kiểu phong cách trang điểm thời này.

Thời kỳ Geishas – Nhật Bản (vào khoảng giữa những năm 1970)
Da: Trắng bệch
Môi: Đỏ
Mắt: Kẻ viền đỏ và đen quanh mắt
Tóc: Cuốn thành búi, trang trí bằng lược và trâm cài
Geishas trở thành một phần văn hóa quan trọng trong xã hội Nhật Bản kể từ giữa thập kỷ 18. Geishas là những nghệ sĩ tài năng, có thể hát, chơi nhạc cụ, nhảy, làm thơ... Để trở thành geishas, mỗi phụ nữ phải rèn luyện ít nhất là 3 năm. Cách trang điểm của các geishas thể hiện trình độ làm geishas điêu luyện khác nhau của mỗi người.
Tuy nhiên, phong cách trang điểm phổ biến nhất của các geishas là đánh phấn trắng ở hầu hết các phần da để lộ, trừ phần cổ. Những geishas năm đầu chỉ đánh son đỏ ở môi dưới, trong khi những geishas lành nghề sẽ đánh son đỏ ở cả hai môi theo hình một nụ hoa hàm tiếu. Mắt được kẻ bằng than chì đen, rồi điểm thêm màu đỏ.

Thời kỳ tiền cách mạng Pháp (vào khoảng năm 1775 – năm 1798)
Da: Đánh phấn trắng, điểm thêm những nốt ruồi đen duyên dáng
Má: Đánh ửng hồng
Môi: Đánh bóng hồng
Tóc: Buộc cao, đánh xù và nhuộm trắng
Phong cách trang điểm thời kỳ này được khởi xướng bở Công nương Marie Antoinette. Phụ nữ đánh phấn cả mặt, cổ và vai ở mức trắng nhất có thể, thậm chí còn vẽ thêm các gân xanh cho da trông có vẻ trắn hơn. Sau đó, họ điểm thêm những nốt ruồi đủ kích cỡ trên mặt để sao cho thêm phần quyến rũ. Tóc được cuốn cao ngang mặt. Đa phần phụ nữ không đủ tóc để làm kiểu tóc này, do đó họ thường đeo tóc giả, và tóc cũng được nhuộm trắng.

Thời kỳ Victoria (vào khoảng năm 1837 đến 1901)
Da: Mịn màng và được đánh phấn nhẹ
Má: Trang điểm theo phong cách ửng đỏ tự nhiên
Tóc: Để dài, bới cao
Nữ hoàng Victoria của nước Anh đã tạo nên phong trào trang điểm cho thế kỷ 19, tạo nên châm ngôn “nếu không trang điểm, bạn sẽ là người bất lịch sử”. Do đó, trong phong cách trang điểm Victoria, làn da đóng vị thế vô cùng quan trọng. Phụ nữ thường đánh phấn nhẹ lên dạ và chú trọng điểm trang đôi môi và má. Tóc dài được tạo nên sự nữ tính cho phụ nữ, nhưng thường được bới cao.

Phong cách Swingin của thập niên 60 (vào khoảng năm 1960 – 1969)
Môi: Đánh màu hồng bợt
Mắt: Đủ kiểu màu bóng mắt và đeo thêm lông mi giả
Má: Đánh khối sao cho má hốc
Tóc: Đánh bốc phồng
Những phong trào giải phóng của những năm 1960 đã tạo nên một môi trường trải nghiệm mới cho phong cách trang điểm. Phụ nữ đánh đủ loại màu bóng mắt, kẻ mắt đấm và đeo lông mi giả dài, đủ màu. Cuối thập niên 1960 cũng là thời kỳ ngành công nghiệp sản xuất mỹ phẩm cho người da đen bắt đầu bùng nổ.

Rồi phong cách trang điểm còn thay đổi như thế nào trong tương lai?

Hà Anh (Theo Buzzfeed)
Theo Suc Khoe Doi Song