England và một lịch sử

Tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ của khoảng 400 triệu người và là ngôn ngữ được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới. 1/3 tiếng Anh xuất phát từ tiếng Latin, 1/3 xuất phát từ tiếng Pháp, ¼ bắt nguồn từ tiếng Đức, Na Uy, Hà Lan, 1/15 từ tiếng Hy Lạp.

Tập quán thông thường Anh là căn bản xây dựng luật của Úc, Canada, Ailen, Ấn Độ, New Zealand, Nam Phi và Mỹ.

Bóng đá được hình thành và phát triển ở England – là môn thể thao được chơi và xem nhiều nhất trên thế giới. Có 160 quốc gia tham gia World Cup.

Người La Mã xâm lược England năm 55 trước công nguyện và thống lĩnh England năm 43 sau công nguyên; William Người Thu Phục (William the Conqueror) đã chỉ huy cuộc xâm lược thành công năm 1066.

Bệnh dịch (Cái chết đen – The Black Death), đã giết chết 1/3 dân số Anh vào giữa thế kỷ 14, nhưng thậm chí nếu không có dịch bệnh thì tỷ lệ tử vong trẻ em cũng lên tới 1/10, các thị trấn quá bệnh hoạn đến nỗi họ phải luôn được bổ sung thay thế bởi người nhập cư – số người chết nhiều hơn số người sinh ra ở đây.

Vì năng suất kém nên hầu như ai cũng phải đi làm. Chỉ một phần rất nhỏ được giáo dục đầy đủ - lao động trẻ em là phổ biến và ít nhất 90% dân số bị mù chữ. Tình hình này kéo dài đến thế kỷ 16.

Năm 100 trước công nguyên, tiền xu được sản xuất và sử dụng lần đầu tiên. Những đồng tiền đầu tiên ở England làm bằng vàng và đúc ở Pháp. Từ năm 80 đến 60 trước công nguyên, Britain bắt đầu sản xuất tiền và tới năm 20 trước công nguyên, tiền bạc và đồng được sử dụng ở miền đông England. Tên người cầm quyền bắt đầu xuất hiện trên đồng tiền, đôi khi khắc chữ “Rex” (theo tiếng Latin nghĩa là Vua), và một số khắc tên nơi chúng được đúc ra, như Camulodunum (Colchester). Cách khắc với chữ Latin ngày càng trở nên phổ biến.

Vào ngày 6/2/1918, phụ nữ ở England được quyền bầu cử lần đầu tiên.

Đứa trẻ đầu tiên được sinh ra từ phương pháp thụ tinh ống nghiệm là Louise Joy Brown, vào ngày 25/7/1978 tại Oldham, England.

Đám cháy lớn nhất ở London xảy ra từ ngày 2/9 đến ngày 5/9/1666, thiêu rụi 13,200 ngôi nhà, 87 nhà thờ, Đại nhà thờ St Paul và nhiều tòa nhà chính quyền khác. 80,000 người trở thành dân vô gia cư. Nhưng chỉ có 6 người thiệt mạng.

Theo England Facebook

Trang Nguyen