Hàng nghìn người Anh vẫn xem tivi đen trắng, đông nhất là ở London

Theo Cơ quan cấp phép truyền hình Anh, hàng ngàn hộ gia đình tại nước này hiện vẫn xem tivi đen trắng đen thay vì tivi plasma, tivi màn hình phẳng hay tivi thông minh.

Đây là con số ấn tượng trong thời đại kỹ thuật số bùng nổ hiện nay, đặc biệt khi Anh là quốc gia châu Âu đầu tiên phát sóng chương trình có màu, cách đây nửa thế kỷ.

Cụ thể có hơn 7.000 người đăng ký xem các chương trình truyền hình bằng tivi đen trắng, trong đó, thủ đô London là nơi có nhiều người sử dụng tivi loại này nhất với gần 1.800 giấy phép đã được cấp, tiếp theo là hạt West Midlands và Đại đô thị Manchester. Cách đây 3 năm con số này là 10.000 người (hộ gia đình) đăng ký xem tivi đen trắng.

Chi phí cho giấy phép chương trình truyền hình trên tivi trắng đen khoảng 50 Bảng Anh/năm, thấp bằng 1/3 so với chi phí xem các chương trình truyền hình tương đương trên tivi màu.

Nhiều người Anh cho biết, họ xem tivi đen trắng do cảm thấy vui khi nhìn thấy thiết bị cũ này vẫn hoạt động tốt trong thời đại Internet, hoặc đơn giản là tiết kiệm được một khoản tiền nhất định.

Ngoài ra, nhà nghiên cứu lịch sử TV và đài phát thanh Jeffrey Borinsky tiết lộ thêm 1 lý do khác: "Chúng tôi vẫn thích thứ ánh sáng cổ điển, âm thanh và cảm giác ấm áp tuyệt vời của những chiếc tivi cũ. Những người già từng gắn bó thời thanh niên với tivi đen trắng vẫn yêu thích chúng và không thấy có lý do gì để vứt bỏ những chiếc máy vẫn còn hoạt động tốt và chuyển sang xem các chương trình với màu sắc sặc sỡ mà họ cũng không thiết tha gì".

Tuy nhiên, ông cũng nhận định về tương lai bị đào thải tất yếu của loại tivi này: "Thật không may, ngay cả những chiếc tivi đen trắng đời mới nhất cũng đã trên 20 năm tuổi và hiện còn rất ít người nhận sửa chữa nếu chúng hỏng hóc. Trong vài năm nữa, các nơi nhận sửa sẽ biến mất hoàn toàn".

Viethome (theo VTV)