Bi kịch thủ khoa ĐH sau 43 năm phải sống nhờ tiền trợ cấpLưu Hán Thanh là thủ khoa ĐH ở Trung Quốc năm 1980. Sau 43 năm, anh chật vật phải sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ nước này với 400 NDT/tháng (1,3 triệu đồng). Thiên tài Toán học trẻ tuổi Lưu Hán Thanh (SN 1964) xuất thân trong một gia đình nông

Kinh nghiệm của mẹ Hà Nội đưa con đi trại hè mỗi năm một nướcHồng Liên luôn xác định rõ mục tiêu học tập của con, chuẩn bị kế hoạch ít nhất nửa năm, đào tạo đủ các kỹ năng cho con... trước khi đi trại hè nước ngoài.
Nguyễn Thị Hồng Liên và hai con Vũ Hà, Lê Minh tham gia trại trong rừng 8 ngày đêm tại bang

Vì sao người học dốt vẫn có thể thành công?Điểm số là dấu hiệu thành công của một số học sinh giỏi, trong khi học sinh kém lại dùng cách khác để chứng minh bản thân. Nhiều bậc cha mẹ khẳng định với con cái rằng điểm số khi đi học là điều quan trọng nhất. Khi trẻ bị điểm kém, họ mắng mỏ và bắt

Anh hạn chế du học sinh mang theo người thânPhần lớn sinh viên quốc tế sẽ bị cấm đưa người thân đến Vương quốc Anh trong bối cảnh nước này muốn hạn chế người nhập cư. Thông tin được công bố trên website của Chính phủ Anh hôm 23/5. Theo đó, chỉ du học sinh theo các chương trình nghiên cứu (thạc

Vì sao ai cũng nên sống ở nước ngoài ít nhất 1 lần trong đời?Được sống ở nước ngoài ít nhất một lần trong đời là ước mơ của rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Miền đất xa lạ luôn hứa hẹn nhiều điều thú vị, cơ hội mới, quan hệ mới, và những trải nghiệm khác biệt so với cuộc sống quen thuộc hàng

Nam sinh viên đậu học bổng Cambridge danh giáNguyễn Hoàng Minh Hiếu, sinh viên hệ cử nhân ngành khoa học thần kinh và dự bị y khoa tại Đại học Middlebury (Mỹ), đã đậu học bổng Gates-Cambridge để theo học thạc sĩ một năm tại Đại học Cambridge (Anh).
Nguyễn Hoàng Minh Hiếu. Ảnh: NVCC Gates-Cambridge

Các bài khác...