Mỗi sáng, Ojala Agarwal đều bị đánh thức khi con trai cô hét vọng từ phòng bên cạnh: "Mẹ ơi, virus đi chưa? Hôm nay mình có đến trường không?" Phần lớn học sinh ở Anh ngừng đến trường từ hồi tháng 3 trong nỗ lực ngăn nCoV lây lan. Tuy nhiên, các

2 đặc điểm này cũng được xem là nền tảng giáo dục tuyệt vời nhất đến từ gia đình. Hãy xem đó là đặc điểm gì. 1. Bố có thể đồng hành cùng con, con cái càng ưu tú Theo một nghiên cứu: Việc giáo dục con cái trong gia đình Á Đông thuộc về người mẹ

Một kiến nghị tại xứ Anh (England) của sinh viên đòi các trường đại học giảm hoặc hoàn lại học phí năm nay vì các khoá học bị gián đoạn bởi dịch Covid-19 'đã không được lắng nghe'. Kiến nghị do nữ sinh viên Sophie Quinn thu hút 330,000 chữ ký, và

Phụ huynh sẽ không bị phạt khi từ chối cho con đi học vì những lo ngại về an toàn trong thời gian đại dịch coronavirus, Chính phủ cho biết. Thông báo này được đưa ra trong bảng hướng dẫn lộ trình chấm dứt phong tỏa Covid-19 của ông Boris Johnson hôm

Bốn gia đình cho rằng con cái họ không hoặc hầu như không được học hành vì các trường học ở Anh đã đóng cửa đối với hầu hết các học sinh, do đó các gia đình này quyết định bắt đầu hành động pháp lý chống lại chính phủ.  Luật sư của bốn gia đình

Các chuyên gia đứng đầu về Covid-19 ở Đức nói rằng, trẻ em đóng vai trò quan trọng trong cách phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Nhiều quốc gia châu Âu đang chuẩn bị mở cửa trường học đón học sinh đi học trở lại trong các tuần tới mặc dù đi ngược lại với

Các bài khác...