London: Giáo viên được bồi thường 850,000 bảng do bị học sinh hành hung

Số tiền 850,000 bảng Anh là khoản bồi thường mà một giáo viên ở Anh nhận được sau khi bị học sinh đấm, đá, gây thương tích ở đầu, lưng, ù tai và trầm cảm.

Theo The Guardian, thầy giáo này bị đấm vào mặt, đá vào người trong giờ dạy môn Khoa học. Học sinh gây ra vụ hành hung có tiền sử bạo hành bạn học và các giáo viên khác.

NASUWT, công đoàn mà giáo viên tham gia, cho hay vụ tấn công khiến nạn nhân tổn thương tâm lý nặng nề và phải tạm nghỉ việc 2 lần theo quy định tại Đạo luật Sức khỏe Tâm thần nhằm đảm bảo an toàn.

giao vien bi hanh hung
TS Patrick Roach, Tổng thư ký NASUWT, cho biết tiền bạc không thể nào bù đắp những tổn thương mà giáo viên phải gánh chịu. Ảnh: PA.

Cũng từ sau vụ việc, thầy giáo này không thể trở lại lớp học. Chuyên gia y tế đánh giá thầy mất khả năng làm giáo viên. Khoản bồi thường 850,000 bảng Anh được coi là cao kỷ lục. Giáo viên này làm việc trong hệ thống trường học và sẽ được bảo hiểm chi trả.

Vụ hành hung xảy ra vào tháng 1/2017 khi giáo viên đứng lớp môn Khoa học tại một trường ở London. "Học sinh từng vi phạm trước đó và vừa bị đình chỉ học 3 ngày. Mọi người đảm bảo với tôi em này không còn theo học lớp tôi dạy", giáo viên cho biết.

Tuy nhiên, khi học sinh này trở lại trường, cậu ta vẫn đến lớp. Đầu giờ học, thấy nam sinh xuất hiện trong lớp của mình, thầy giáo nói cậu ta không nên ở đây và yêu cầu cậu rời lớp.

"Cậu ta đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi quay lưng lại với cửa, không nhận ra cậu kia trở lại phòng học. Tiếp đó, tôi chỉ thấy mờ mịt do bị đánh. Điều tệ nhất là trường biết học sinh này nguy hiểm. Đây không phải vụ đầu tiên, cậu ta từng đánh học sinh, giáo viên khác", thầy giáo (yêu cầu giấu tên) kể.

Sau vụ tấn công, giáo viên bị thương cả về thể chất lẫn tinh thần, bao gồm vết thương ở đầu, lưng, mắt cá chân, ù tai, mất thính giác cùng nhiều vết bầm. Thầy cũng rối loạn stress sau sang chấn và trầm cảm nặng.

Phải chấm dứt sự nghiệp vì học sinh bạo hành, giáo viên này được NASUWT bồi thường 850,000 bảng Anh. Số tiền này nằm trong quỹ bồi thường lên đến 15 triệu bảng Anh của công đoàn cho những thành viên bị sa thải vô lý, phân biệt đối xử, bạo hành hay chịu tổn hại về sức khỏe, sự an toàn.

Chi tiết của vụ việc cùng khoản bồi thường đã được công bố trước thềm hội nghị quốc gia của NASUWT diễn ra vào ngày 17/4 tại Birmingham.

Ngoài thầy giáo trên, một giáo viên dạy kịch ở Wales cũng được bồi thường gần 80,000 bảng Anh. Cô này bị sa thải do bệnh hen suyễn nghiêm trọng sau khi trường tu sửa phòng học dẫn đến hàng loạt vấn đề như tường mốc, sàn nhà nứt.

Giáo viên bắt đầu mắc chứng đau đầu kéo dài, viêm mũi, ho, thở khò khè khi giảng dạy. Thậm chí, cô còn bị hen suyễn nặng tại trường, phải vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc chứng hen suyễn giai đoạn cuối, có thể do điều kiện môi trường làm việc gây ra.

Ở trường hợp này, NASUWT xác định trường bất công, kỳ thị người bệnh khi sa thải giáo viên.

TS Patrick Roach, Tổng thư ký NASUWT, cho rằng khoản bồi thường có thể bù đắp phần nào thiệt hại về mặt tài chính nhưng không bao giờ bù đắp được những thiệt thòi mà giáo viên gánh chịu khi bị đối xử thiếu công bằng hay chịu tổn thương trong quá trình làm việc.

"Tiền bạc không thể bù đắp tổn thương về tình cảm, thể chất, tinh thần mà thành viên công đoàn trải qua. Thực tế, với một số người, những tổn thương đó khiến họ không thể tiếp tục đứng lớp", TS Roach nói.

Ông đánh giá các vụ việc như trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhiều giáo viên khác sẽ bị đuổi việc nếu không có biện pháp giải quyết tình trạng bất công, phân biệt đối xử trong trường học.

Theo Zing