Linacre College đã sẵn sàng đổi tên thành Thao College nhưng tiền chưa thấy đâu

Đại học Linacre College đã lên kế hoạch đổi tên thành Thao College, sau khi chủ tịch Tập đoàn Sovico Group hứa tặng 155 triệu bảng cho ngôi trường này. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có đồng nào được chuyển.

linacre college phuong thao chua chuyen tien

Năm ngoái, Linacre College cho biết sau khi nhận được ''món quà mang tính cột mốc'' từ Tập đoàn Sovico Group, trường sẽ đổi tên thành Thao College, đặt theo tên chủ tịch của tập đoàn là bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Nhưng theo thông tin từ Telegraph, khoản tiền 50 triệu bảng đầu tiên, lẽ ra phải được chuyển cho trường vào hạn chót là ngày 30/6/2022, nhưng giờ tiền vẫn chưa được giải ngân. 

Nguyên nhân của sự chậm trễ này có thể là do những phản ứng gay gắt từ công chúng và sự nghi ngờ từ chính quyền Anh về việc đổi tên, khiến bà Thảo cảm thấy ''không vui''.

Hiệu trưởng của trường đã bay sang Việt Nam vào cuối tháng 9 vừa rồi để thuyết phục bà Thảo về thương vụ này. ''Nếu tên trường không đổi được, bà Thảo có thể rút khỏi cam kết'', một nguồn tin cho biết, ''sự nghi ngờ về việc đổi tên cũng như phản ứng từ công chúng là lý do chính dẫn đến sự chậm trễ''.

Đầu năm nay, chính phủ Anh đã tiến hành một cuộc điều tra về kế hoạch quyên tặng tiền của bà Thao, sau khi Tiến sĩ Lewis cảnh báo Hạ viện rằng bà Thảo ''có mối quan hệ vô cùng mật thiết với chính quyền Việt Nam''.

Nhưng cuộc điều tra đã kết thúc, Bộ Giáo dục Anh tuyên dương kết quả thẩm định của trường Linacre College.

Việc đổi tên trường có dễ?

Muốn đổi tên trường phải có sự đồng ý của Hội đồng tham mưu Privy Council. Hội cựu sinh viên của trường Linacre College đã phát động một chiến dịch ngăn cản việc đổi tên, cho rằng việc đổi tên sẽ biến các trường đại học Anh trở thành ''những món hàng để bán cho người trả giá cao nhất''.

Thành viên Hội đồng tham mưu Privy Council, Tiến sĩ Julian Lewis đang kêu gọi hội đồng ngăn chặn việc đổi tên. Tại Hạ viện, ông nói: ''Nếu chúng ta muốn xóa bỏ những đồng tiền bẩn và những khoản tiền quyên góp mờ ám ra khỏi đất nước này, vậy hãy bắt đầu từ đây''.

Tiến sĩ Lewis là Tổng giám đốc Ủy ban An ninh và Tình báo, nhưng ông phát biểu về vụ việc với tư cách cá nhân. Ông giải thích: ''Nhà trường có thể nhận số tiền này bất kể chính phủ có đồng ý hay không, nhưng trường không thể đổi tên mà không có sự đồng ý của Privy Council. Chỉ duy nhất Privy Council mới có quyền can thiệp vào vấn đề này''.

Cam kết chính thức giữa Linacre College và bà Thảo có ghi rằng nhà trường sẽ ''có những nỗ lực hợp lý'' để đổi tên trước tháng 9/2023 sau khi nhận được khoản tiền 50 triệu bảng đầu tiên. Nhưng ông Lewis nói rằng ''trường phải nhận được tiền trước, sau đó Privy Council phải đồng ý thì mới được đổi tên''.

Đại diện của Linacre College cho biết: ''Chúng tôi đang làm việc với Sovico và các chuyên gia tư vấn tài chính để thúc đẩy triển khai khoản tài trợ này, đảm bảo tuân theo mọi yêu cầu kiểm toán từ phía chính phủ Anh và Việt Nam. Sau khi có cuộc gặp trực tiếp ở Việt Nam, chúng tôi đang tiến hành mọi thủ tục cần thiết để khoản tiền được thông qua''.

Trong khi đó đại diện Bộ Giáo dục Anh tuyên bố: ''Chúng tôi luôn cân nhắc sức ảnh hưởng của nguồn tài chính quốc tế đối với nền giáo dục cao học, đảm bảo không gây khó khăn cho việc hợp tác giữa các đại học hàng đầu và những đối tác quốc tế. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chấp nhận những sự hợp tác có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia và sẽ làm mọi cách để xác minh, ngăn chặn những đồng tiền mờ ám''.

Viethome (theo Telegraph)