Làm hồ sơ thi thạc sĩ tại một đại học trong nước, H.L.B (Hà Nội) tá hỏa khi biết tấm bằng tốt nghiệp đại học của mình không được Bộ GD-ĐT công nhận.
Trao đổi với PV VietNamNet, H.L.B (25 tuổi) cho hay, từ năm 2018 cô theo học hệ cao đẳng tại Học viện Thời trang London (tên theo giấy phép là Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội) trong vòng 3 năm. Tên tiếng Anh của trường là London College for Design & Fashion - Hanoi. Website http://www.designstudies.vn/vi/
Năm 2024, B. được giới thiệu chương trình đại học liên kết với Đại học Liverpool John Moores (Anh) chuyên ngành Thời trang: Thiết kế và Truyền thông.
Đại học Liverpool John Moores University (LJMU) là một trường công lập tại Anh, ra đời vào năm 1823. Theo đánh giá xếp hạng của Guardian vào tháng 9/2025, trường xếp thứ 42 trong top các trường đại học hàng đầu ở Anh. Theo Times Higher Education (THE) (2025), trường xếp hạng 601 toàn cầu.

Bằng cử nhân đại học của một học viên
Tin tưởng đây là ngôi trường “nổi tiếng thế giới”, B. quyết định học tiếp và nhận bằng cử nhân vào tháng 7/2025.
Trong quá trình học liên thông lấy bằng đại học, B. cho hay, phần lớn thời gian sinh viên đều học trực tiếp tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London và các khoản học phí đều nộp về tài khoản của trường này. Để lấy bằng đại học, B. phải học liên thông lên 1 năm và đóng hơn 170 triệu đồng, chưa kể tiền học liệu, chi phí làm bài tập, đồ án tốt nghiệp.
Đến tháng 10/2025, khi gửi hồ sơ xác thực văn bằng đến Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT để làm hồ sơ thi bậc thạc sĩ tại một trường đại học trong nước, B. tá hỏa khi biết văn bằng đại học của mình không được công nhận.
Trả lời kết quả xử lý hồ sơ xác nhận văn bằng của B., Cục Quản lý chất lượng cho hay chương trình đại học chuyên ngành Thời trang: Thiết kế và Truyền thông theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Liverpool John Moores chưa được Bộ GD-ĐT cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam. Do đó, bằng đại học của B. chưa đủ điều kiện để Bộ GD-ĐT công nhận theo quy định hiện hành.

Nhiều học viên lo lắng khi bằng cử nhân của trường đại học nước ngoài của họ không được công nhận
“Em sốc và bức xúc. Việc này gây ảnh hưởng đến cả định hướng cuộc đời khi chúng em không thể xin việc được tại các đơn vị công lập hay học bậc thạc sĩ tại Việt Nam. Mọi việc vì thế cũng bị lỡ dở”, B. nói.
Cũng giống như B., V.H.L, cựu học sinh Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) cho biết, năm 2018, cô từng là á khoa đầu vào của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Dẫu có nhiều cơ hội khác để theo học bậc đại học chính quy, nhưng cuối cùng vì tin tưởng những lời quảng cáo tuyển sinh của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London cùng hồ sơ của các cựu sinh viên thành công, L. quyết định theo học ngành Thiết kế đồ họa tại trường này.
Đến cuối năm 2020, L. tốt nghiệp cao đẳng. Năm 2022, L. được nhà trường giới thiệu chương trình liên kết đào tạo bậc đại học ngành Thiết kế đồ họa và Minh họa của Đại học Liverpool John Moores. Vì tin tưởng, L. tiếp tục đăng ký theo học, trở thành sinh viên khóa đầu tiên của chuyên ngành này tại trường ở Việt Nam.

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT phản hồi kết quả xử lý hồ sơ xác nhận văn bằng của B. Ảnh: NVCC
Tháng 9/2024, L. tiếp tục học thạc sĩ tại Anh và tốt nghiệp tháng 7/2025. Vừa trở về Việt Nam được một tuần, L. nhận được lời mời làm giảng viên tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London. Tuy nhiên chỉ sau một tháng, L. tá hỏa khi nhận được tin văn bằng đại học của mình chưa đủ điều kiện để được công nhận tại Việt Nam.
“Sau khi biết tin, gia đình tôi đều sốc và suy sụp. Tôi xin nghỉ việc ngay và tới trường đối chất. Sự việc này khiến con đường học tập của tôi bị đứt gãy, chặn đứng các cơ hội khác như học một bằng thạc sĩ khác, làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Việt Nam hay đi làm tại những nơi yêu cầu xác thực văn bằng đại học...”, L. nghẹn ngào nói.

L. cho biết cảm thấy suy sụp và mất hy vọng khi nhận tin bằng cấp không được Bộ GD-ĐT công nhận. Ảnh: Thúy Nga
Sau khi nhận được thông tin văn bằng đại học của mình không được công nhận tại Việt Nam, nhiều sinh viên, cựu sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London đã làm đơn tố giác đến các cơ quan chức năng.
Theo đơn tố giác, từ năm 2022 đến năm 2025, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London liên tục tổ chức khóa học đào tạo cử nhân năm cuối trình độ đại học.
Khi quảng cáo tuyển sinh, công bố về chương trình học trên website công khai, trường cam kết với người học rằng “bằng cấp quốc tế có giá trị trên toàn thế giới”.
“Vì tin tưởng thông tin cam kết, nhiều người đã đăng ký tham gia các khóa học. Các khóa có tổng số lượng sinh viên khoảng hơn 40 người. Số tiền một sinh viên phải nộp riêng cho khóa học năm cuối trình độ đại học khoảng 289 triệu đồng”, đơn tố giác nêu.
Về điều này, trao đổi với PV VietNamNet, bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London cho hay nhà trường đang tích cực thu thập dữ liệu liên quan, lắng nghe ý kiến từ các bên và ghi nhận đầy đủ. Ngay sau khi hoàn tất quá trình rà soát, nhà trường sẽ có thông tin phản hồi chính thức.

Trường Cao đẳng Thiết kế và Thời trang London tại địa chỉ 98 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội
Liên quan đến vụ hơn 40 học viên tốt nghiệp đại học nước ngoài nhưng không được Bộ GD&ĐT xác nhận, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn phản hồi Báo Tiền Phong.
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quyết định thành lập năm 2014.
Theo quy định, trường có thẩm quyền đào tạo trình độ cao đẳng, không có thẩm quyền đào tạo trình độ đại học. Tuy nhiên, trường được phép liên kết với cơ sở giáo dục đại học để đào tạo trình độ đại học theo quy định.
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong 3 năm 2022- 2023- 2024, trường có báo cáo số liệu tuyển sinh trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng đối với 3 ngành là Thiết kế thời trang; Trang trí nội thất và Thiết kế đồ họa cho Sở LĐTB&XH (nay là Sở GD&ĐT). Sở chưa nhận được thông tin về việc trường liên kết đào tạo trình độ đại học.

Học viên được cam kết rằng bằng liên kết với Đại học Liverpool John Moores có giá trị trên toàn thế giới.
Đối với chương trình đào tạo đại học của Trường ĐH Liverpool John Moores theo hình thức trực tuyến tại trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London, Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, văn bản trả lời của Bộ GD&ĐT đã đề cập đến tính pháp lý của chương trình này (tức Bộ GD&ĐT không công nhận bằng đại học - PV).
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan của Bộ GD&ĐT khi được yêu cầu để thực hiện và xử lý sai phạm của trường theo quy định.
Theo tìm hiểu của Báo Tiền Phong, trong 11 năm trường hoạt động, Sở LĐTB&XH (nay là Sở GD&ĐT) chưa từng thanh, kiểm tra công tác đào tạo của trường. Trong khi đó, các chương trình tuyển sinh, đào tạo của trường công khai, quảng cáo trên các web. Sở chỉ nhận được báo cáo (được điền theo mẫu) về công tác tuyển sinh, đào tạo 3 hệ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Điều đó cho thấy, công tác quản lý nhà nước của Sở GD&ĐT Hà Nội có "vấn đề".
Trong khi đó, một loạt câu hỏi của Báo Tiền Phong đặt ra, ví như pháp lý của văn bằng cao đẳng, trách nhiệm quản lý nhà nước…đều bị Sở GD&ĐT Hà Nội "phớt lờ".
Theo Vietnamnet/Tienphong
