Khủng hoảng tài chính: nhiều trường học cắt giảm giáo viên, kêu gọi đóng góp từ phụ huynh

Công đoàn giáo viên cho biết việc cắt giảm 2.8 tỷ bảng tiền trợ cấp đã đẩy các trường học vào tình cảnh khó khăn.

3475

Các phân tích của chính phủ cho thấy một nửa số nhân viên bị sa thải khỏi các trường học là giáo viên đứng lớp

Trong hai năm vừa qua, các trường cấp hai của Anh đã mất đi 15,000 giáo viên và trợ giảng. Điều này dẫn tới hậu quả là sĩ số lớp tăng lên nhưng học sinh lại nhận được ít sự quan tâm hơn.

Công đoàn cho rằng việc làm bị cắt giảm là do chi phí trợ cấp dành cho các trường học đã giảm 2.8 tỷ bảng. Nhiều trường học đang phải đối mặt với những khoản thâm hụt và hơn một nửa trong số chuỗi học viện lớn nhất cũng đang trong tình trạng cảnh báo về ngân sách.

Dựa trên các phân tích của chính phủ, công đoàn cho biết 15,000 việc làm bị cắt giảm đồng nghĩa với việc kể từ năm 2015, mỗi trường cấp hai mất đi 5.5 giáo viên và nhân viên.
Theo tổ chức School Cuts thuộc Liên đoàn giáo dục, gần một nửa trong số đó là giáo viên đứng lớp và họ phải ra đi ngay thời điểm số lượng học sinh đang tăng lên. Tổ chức này cảnh báo tình hình sẽ có thể tiếp tục xấu đi, và dự kiến trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2019, cứ 10 trường (tiểu học và cấp 2, tổng cộng 17,942 trường) thì có tới 9 trường sẽ bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm ngân sách.

Số lượng cắt giảm nhân viên lớn nhất nằm ở những khu vực có mức hỗ trợ trung bình trên mỗi học sinh thấp nhất. Đó là các khu vực Reading, Isle of Wight, trung tâm Bedfordshire, East Riding of Yorkshire, York, Derby và Milton Keynes.

Đồng thời, School Cuts cũng thông báo số lượng học sinh ở Anh đã tăng lên 4,500 học sinh do xu hướng dân số tính trên đầu người hiện nay đang tập trung vào độ tuổi cấp hai thay vì tiểu học.

Từ năm 2015, trung bình trong mỗi trường cấp hai, khối lượng cắt giảm nhân viên tương đương với 2.4 giáo viên đứng lớp, 1.6 trợ giảng và 1.5 nhân viên trường học. Công đoàn cho rằng, dù có mục đích phân bố tài chính đồng đều hơn giữa các khu vực, kế hoạch trợ cấp mới của chính phủ cũng không thể giải quyết được vấn đề nếu không tăng mức đầu tư.

Tổng thư ký Hiệp hội Hiệu trưởng quốc gia, Paul Whiteman, cho hay ngân sách các trường học đang trong giai đoạn khủng hoảng. “Những người đứng đầu các trường học đã làm hết khả năng có thể và giờ đây, họ không thể bớt xén thêm gì nữa nếu vẫn muốn giữ sỹ số lớp học ở mức có thể chấp nhận được và mang đến cho học sinh chương trình học đầy đủ trọn vẹn,” ông nói.

Capture

Chú thích biểu đồ: Số lượng nhân viên các trường cấp hai tại Anh đã giảm 15,000 người trong giai đoạn giữa năm 2014-15 và 2016-17 Guardian Graphic.

Nguồn: tổ chức School Cuts của liên đoàn giáo dục

Công đoàn cũng nhấn mạnh việc cắt giảm đã gây ảnh hưởng lớn tới số lượng trợ giảng và hiện tại chỉ có một trợ giảng trên mỗi 67 học sinh cấp hai. Ông Jon Richards, một lãnh đạo của công đoàn, nói rằng: “Trẻ em khuyết tật và trẻ em cần giáo dục đặc biệt phụ thuộc rất nhiều vào trợ giảng. Vì thế, thật buồn khi bọn trẻ chính là những đối tượng chịu thiệt hại nhiều nhất từ việc này.”

Cùng với cắt giảm nhân sự, các trường học cũng buộc phải giảm số lượng môn học và hoạt động ngoại khóa. Rất nhiều trường học phải kêu gọi phụ huynh học sinh tự nguyện đóng góp thêm.

Phụ huynh của một trường học có thứ hạng cao ở London, St Marylebone Church of England, gần đây đã nhận được một bức thư từ hội đồng nhà trường, đề nghị họ tự nguyện đóng góp một khoản 50 bảng mỗi tháng. Trong bốn năm gần đây, chi phí hỗ trợ mà chính phủ dành cho trường học này đã giảm tới 1 triệu bảng, tương đương với 867 bảng mỗi học sinh.

Bà Kathryn Pugh, hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây chỉ là lời kêu gọi hàng năm và nhấn mạnh điều này hoàn toàn tự nguyện. Nhưng bà cũng phải công nhận rằng hoàn cảnh ngày càng trở nên cấp thiết: “Một trong những nhiệm vụ chính của tôi lúc này là cố gắng tiết kiệm. Chúng tôi đã buộc phải cắt giảm nhân viên – chúng tôi không còn có đủ kinh phí để giữ vững vị trí của mình nữa. Hầu hết các trường học đều đang lâm vào tình cảnh tương tự.”

Tổng thư ký Liên đoàn Giáo dục Quốc gia, Mary Bousted, đã phát biểu: “Những phân tích số liệu của chính phủ hiện nay đã xác nhận những điều các giáo viên và hiệu trưởng nhấn mạnh suốt hai năm qua: cắt giảm kinh phí giáo dục làm tổn hại tới quá trình giáo dục trẻ nhỏ.”

Phát ngôn viên của Bộ Giáo dục bày tỏ số liệu của liên đoàn đã có sai lệch nghiêm trọng.
“Trong giai đoạn năm 2017-18, chúng tôi đang đầu tư 41 tỷ bảng vào kinh phí trợ cấp các trường trọng điểm. Và con số cho giai đoạn 2019-20 là 43.5 tỷ bảng.

“Theo phân tích độc lập của Viện Nghiên cứu Tài chính, khoản trợ cấp trên mỗi học sinh sẽ được giữ nguyên theo giá trị thực tế trong giai đoạn giữa 2017-18 và 2019-20.”

“Theo ghi chép của chúng tôi về số lượng giáo viên, so với năm 2010, đã có thêm 15,000 giáo viên và 32,000 giáo viên thực tập mới vừa được tuyển dụng gần đây.”

 

VietHome (Theo The Guardian)