Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Michael Gove: Sự đa dạng về sắc tộc giúp nâng cao chất lượng giáo dục tại London

Mới đây, trong bài phát biểu của mình tại Hội thảo Giáo dục và Kỹ năng toàn cầu ở Dubai bàn về vấn đề giáo dục tại thủ đô London, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Anh, ông Michael Gove cho biết trẻ em nhập cư từ các nước như Somalia và Kosovo đang giúp cải thiện chất lượng giáo dục tại các trường học ở London.

michaelgove.jpg

Ông Michael Gove phát biểu tại Hội thảo Giáo dục và Kỹ năng toàn cầu ở Dubai

Theo ông Gove, sự đa dạng về sắc tộc tại thủ đô London đã giúp cho tiêu chuẩn giáo dục tại nơi này ngày càng được cải thiện. Ông cũng cho biết thêm rằng, hầu hết các bậc phụ huynh ngoại quốc di cư tới London, đặc biệt là những người tị nạn từ Somalia và Kosovo luôn luôn đặt ra một sự kì vọng lớn dành cho con cái mình trong việc học hành.
Tuy nhiên, ông Gove cũng cảnh báo rằng với số lượng học sinh tăng lên mỗi ngày, quy mô các lớp học buộc phải tăng lên và các bậc phụ huynh có nguy cơ sẽ không thể đưa con mình tới học tại ngôi trường tốt mà họ mong muốn.
Phát biểu tại hội thảo, ông Gove cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều bằng chứng cho thấy sự đa dạng về sắc tộc tại London đang góp phần quan trọng khiến cho chất lượng, tiêu chuẩn giáo dục tại thành phố này tăng lên."
"Rất nhiều trẻ em, hay nói đúng hơn là cha mẹ của chúng, đã nhập cư vào Anh những năm gần đây và đem theo một sự kỳ vọng lớn vào nền giáo dục công. Hầu hết những người có kì vọng lớn như vậy đều là những người dân tị nạn tới từ Somalia và Kosovo."
"Khi nhập cư vào Anh quốc, họ mong muốn rằng con cái của mình sẽ phải trở thành một công dân Anh thành đạt đúng nghĩa, do đó họ đặt ra cho con cái mình những mục tiêu rất cao, kỳ vọng rất nhiều vào trường lớp hay bất kì một tổ chức xã hội nào có thể giúp cho con cái họ hòa nhập nhanh chóng hơn với môi trường tại đây."
Nhưng ông cũng cho biết thêm: "Có một thực tế cho thấy rằng có rất nhiều khu vực khác tại Anh quốc, nơi có chất lượng giáo dục thấp hơn lại là những nơi ít phải chịu sức ép của vấn đề nhập cư như ở London."
"Tóm lại, bản thân tôi không hề khẳng định chính người nhập cư khiến cho chất lượng giao dục ngày một tăng, tuy nhiên tôi lại cho rằng chính những nỗ lực nhằm cân bằng xã hội với sự xuất hiện của người nhập cư của chúng ta đã góp phần giúp cho nền giáo dục tại Anh đạt đến một tiêu chuẩn mới với hiệu suất cao hơn."
"Tuy nhiên, mặt khác, vấn đề bùng nổ người nhập cư cũng đang gây ra những khó khăn cho hệ thống dịch vụ tại Anh."
"Tình trạng có quá nhiều học sinh mới nhập cư vào Anh khiến cho quy mô lớp học ngày càng phải mở rộng và các bậc phụ huynh sẽ gặp nhiều trở ngại hơn khi muốn đưa con mình tới học ở một ngôi trường mà mình hằng mong muốn."
Ở nhiều vùng của nước Anh, đặc biệt là tại các thành phố lớn, hệ thống trường học công đang phải đối mặt với tình trạng quá tải lớp học.
Theo ông Gove - một người đứng về phe ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu Anh rời khỏi EU, cho rằng vấn đề người nhập cư có thể là một liều thuốc tăng trưởng cho kinh tế, tuy nhiên, nếu vấn đề này tạo ra quá nhiều sự thay đổi đột ngột trong một thời gian ngắn thì nó sẽ tạo một sức ép lớn tới các hệ thốn dịch vụ công và đặt ra thách thức lớn cho chính phủ khi phải cân bằng tất cả các khía cạnh của xã hội.

VietHome (Theo Evening Standard)