Các trường tư thục có thể sẽ miễn học phí cho học sinh nghèo

Theo các báo cáo mới được công bố, các trường tư thục tại Anh lên kế hoạch sẽ miễn phí 100% tiền học cho khoảng 10.000 học sinh nghèo đăng ký vào trường.

Chief Inspector of Schools Sir Michael Wilshaw warned that the proposals do not go far enough

Tuy nhiên, Chánh Thanh tra Giáo dục Michael Wilshaw cho rằng sáng kiến này vẫn chưa đủ thuyết phục

Hiệp hội các trường tư thục tại Anh (ISC) cho biết, nếu Chính phủ đồng ý chi trả £ 5.550 học phí (tương đương với mức học phí tại các cơ sở công lập) cho mỗi học sinh nghèo thì các trường tư thục tại Anh sẽ gánh toàn bộ khoản chi phí giáo dục còn lại. Dự tính, theo sáng kiến này, số tiền mà các trường tư thục phải bỏ ra mỗi năm có thể lên tới 80 triệu bảng Anh.

Theo như các sáng kiến được đưa ra xung quanh vấn đề này thì các trường tư thục sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá khả năng của học sinh trước khi quyết định có miễn phí tiền học cho em đó hay không.
Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh rất nhiều trường tư thục đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc miễn, giảm học phí cho học sinh để duy trì danh nghĩa từ thiện của mình. Tuy nhiên, nếu sáng kiến này được thực thi, nó sẽ giúp cho các trường tư thục tại Anh tiết kiệm được tới 150 triệu bảng mỗi năm.
Mặc dù vậy , phát biểu về vấn đề này, Chánh Thanh tra Giáo dục Michael Wilshaw nói: "Tôi nghĩ rằng các trường tư thục có thể chi trả nhiều hơn thế. Nếu tôi là người ra quyết định từ phía Chính phủ, tôi sẽ yêu cầu họ phải hành động cũng như chi trả phần học phí nhiều hơn để xứng đáng với những ưu đã về thuế mà họ đang được thụ hưởng bấy lâu nay".

 

VietHome (Theo Press Association)