Trường Đại học tại London cho sinh viên tiếp xúc với thú cưng nhằm giảm bớt căng thẳng thi cử

Vào thứ Tư vừa qua, trường Đại học Marylebone, cơ sở London đã xuất hiện 12 chú chó con và tám chú thỏ được mang vào trường. Đây là hoạt động được Hội Sinh viên trường tổ chức giúp làm giảm áp lực thi cử của các sinh viên.

petsuni2804a

Các sinh viên sẽ phải đăng kí để được chăm sóc các con thú cưng, và các suất đã được đăng kí rất nhanh chỉ trong vòng ít phút.

Người nghĩ ra ý tưởng độc đáo này là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Lauren Waugh, cho biết cô muốn tạo nên sự kiện này nhằm “cung cấp cho sinh viên một sự kiện độc đáo và thú vị trước những kì thi căng thẳng.”

 

Tiến sĩ Trudi Edginton, giảng viên Tâm lý học tại trường đại học Westminster cho biết: “Sinh viên luôn lo lắng về phong độ làm bài của họ trong các kì thi, và đôi khi điều này làm họ khó có thể tập trung, giải trí hay nghỉ ngơi. Thật không may là căng thẳng và lo lắng có thể làm giảm trí nhớ và sự tập trung, điều này có thể ảnh hưởng đến sự ôn tập cũng như phong độ của sinh viên khi làm bài thi.”

“Tuy nhiên, tin tốt là có những biện pháp rất đơn giản có thể làm giảm thiểu những tác động tiêu cực đó.”

“Chúng ta luôn cảm thấy vui vẻ và giảm bớt căng thẳng mỗi khi nhìn thấy những con vật đáng yêu nhờ vào việc giải phóng ra hormone oxytocin - hay còn được biết là hormone tình yêu.”

“Do đó, việc tiếp xúc với các thú cưng là một phương pháp hữu hiệu nhằm làm giảm căng thẳng thi cử.”

 

 

VietHome (Theo Evening Standard)