​Sinh viên Anh “bị loại” khỏi ngành y

Đại học Central Lancashire (Anh) vừa tuyển sinh ngành y với tiêu chí lạ: chỉ chấp nhận sinh viên quốc tế! Chi phí khóa học này khá cao, lên đến 56.000 USD/năm. 

Theo BBC, do chính quyền London giới hạn hỗ trợ với sinh viên ngành y vì quá tốn kém, các trường đại học y ở Anh đành phải tuyên bố ngừng tuyển... sinh viên người Anh. Tổ chức MyBigCareer nhận định: “Thanh niên Anh sẽ không còn cơ hội theo đuổi sự nghiệp y khoa”.

Chẳng hạn khóa đào tạo bác sĩ năm năm tại Đại học Preston, với tổng học phí 282.000 USD, bước đầu thu hút được 38 sinh viên nước ngoài. Dĩ nhiên họ phải tự trả học phí cho toàn bộ khóa học, nhưng sẽ được đi thực tập tại các bệnh viện thuộc hệ thống Dịch vụ sức khỏe quốc gia (NHS) ở địa phương.

Cơ hội tiếp cận ngành y không công bằng cho các sinh viên Anh bắt đầu làm dấy lên làn sóng dư luận về sự bất công với những bạn trẻ có nguyện vọng theo đuổi ngành nghề cứu người nhưng mất cơ hội vì không có tiền.

Theo một nghiên cứu của Medical Schools Council, một nửa số trường trung học và cao đẳng Anh thậm chí không hề cung cấp bất kỳ đơn ứng tuyển ngành y nào cho sinh viên của họ trong những năm gần đây.

Theo Tuổi trẻ Online