Anh: “Nhập khẩu” giáo sư toán từ Trung Quốc

14e-2675

Các giáo sư tại Thượng Hải rất hãnh diện. Trong tháng 9-2014 Anh quốc đã quyết định mời 60 người trong số họ, các giáo sư toán học thông thạo tiếng Anh để tập huấn cho đồng nghiệp người Anh. Quyết định này diễn ra sau chuyến viếng thăm Thượng Hải của Thứ trưởng Giáo dục Elizabeth Truss, mới trở thành Bộ trưởng Môi trường từ ngày 15-7 để nâng cấp trình độ của giáo viên người Anh. Sự yếu kém về toán của họ làm thiệt hại cho nước Anh mỗi năm 20 tỷ Anh kim. 

Thượng Hải dẫn đầu bản xếp hạng Pisa - Chương trình quốc tế theo dõi thu hoạch của học sinh do Tổ chức Hợp tác & Phát triển kinh tế (OCDE) thành lập - trong khi nước Anh đứng hạng thứ 26. Thử nghiệm này diễn ra vào năm 2012 nơi học sinh 15 tuổi, được công bố tháng 12-2013, tập trung vào môn toán. Thỉnh giảng các giáo sư Thượng Hải để cải thiện phương pháp giáo dục có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, Anh quốc phải hiểu rõ hệ thống giáo dục của Trung Quốc trước khi đặt hy vọng vào chiến lược này. Quả vậy, sự tuyệt vời của học sinh Trung Quốc được giải thích bằng sự làm việc tích cực của họ nhiều hơn do hiệu quả của giáo dục. 

Theo một ngạn ngữ Trung Quốc, khống chế được toán học, vật lý và hóa học, sẽ mở được mọi cánh cửa. Bố mẹ thường buộc con cái mình, thay vì vui chơi, phải học toán quyết liệt trước cả tuổi đến trường. Nhiều người lớn có học hành không thể trả lời những câu hỏi đặt ra trong các kỳ thi tuyển vào trường cấp một nổi tiếng nhất thành phố. Sau một ngày làm việc, nhiều bố mẹ còn bỏ ra hàng giờ giúp con làm bài tập, và than phiền là chúng quá khó. Khi thấy con học không có điểm tốt, họ thuê thầy về dạy riêng. Nhiều người còn cho con học thêm ở trình độ cao hơn để dành thế... thượng phong trong lớp. 

Mặt khác cuộc điều tra của Pisa còn cho thấy học sinh Thượng Hải ít biết áp dụng cái đã học vào thực tế cuộc sống hằng ngày. Các cơ sở giáo dục ở Thượng Hải mới đây đã cố giảm nhẹ chương trình học quá vất vả của học sinh cấp một và hai. Nhưng phần lớn vẫn tiếp tục sử dụng thời gian rảnh rỗi để học thêm và làm bài tập, nhất là môn toán. Các giáo sư nhận xét, dù được điểm rất cao, học sinh Thượng Hải thiếu tinh thần phê phán và sáng tạo. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn quả quyết khi tích lũy kiến thức mà không cần phải thực hành, con cái họ sẽ không bị mất thời gian. Lý do là để được nhận vào các trường đại học danh tiếng, phải có điểm thật cao lúc thi tuyển. Và chỉ có bằng cấp của các trường đại học danh tiếng mới dễ tìm kiếm việc làm.

Theo báo CA