Học sinh có điều kiện dễ vào đại học tốt hơn

Một nghiên cứu mới đây đã đưa ra kết luận là khả năng học sinh có điều kiện tài chính tốt vào trường đại học hàng top vẫn cao hơn nhiều so với học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Cụ thể, Ủy ban độc lập về Phí tuyên bố số liệu cho thấy những ai đến từ khu dân cư giàu có có khả năng đi học đại học gấp 3 lần những người ở các khu vực nghèo nhất.

Thậm chí cách biệt còn rõ ràng hơn khi xét top 13 trường đại học hàng đầu, xác suất học sinh nhà giàu nhập học cao gấp 10 lần học sinh bình thường.

Số liệu tương ứng khi xét top 30 trường hàng đầu của Anh là 6.8 lần. 46.7% học sinh nhà khá giả học lên cao trong khi con số này ở những học sinh có điều kiện khó khăn hơn chỉ là 16.9%.

Khoảng cách trên đã có rút gọn so với bốn năm trước, nhưng vẫn là lớn đến mức khó chấp nhận được - báo cáo kết luận.

Báo cáo được tổng hợp dựa trên số liệu của Ucas.

(Theo ITV)