48.000 người gian lận chứng chỉ tiếng Anh khi xin VISA vào Anh

visavisavisa

Khoảng 48.000 người nhập cư được cho là đã gian lận khi thi lấy chứng chỉ tiếng Anh dù không có khả năng sử dụng ngôn ngữ này. Bộ trưởng Bộ Di trú, ông James Brokenshire khi báo cáo lên Bộ Nội vụ cho biết, có bằng chứng cho thấy dấu hiệu gian lận và lạm dụng VISA học sinh, và ông đang cho điều tra chi tiết.

Trong số 48.000 chứng chỉ tiếng Anh này, 29.000 chứng chỉ không hợp lệ và 19.000 còn lại vẫn thuộc diện nghi vấn. Đảng Lao động cho biết họ rất bất ngờ trước tình trạng này.

Song ông Brokenshire cho biết: “Con số thực tế có khả năng còn cao hơn nữa.”

Theo ông Brokenshire: “Chính phủ sẽ khoan dung với hành vi gian lận này.

“Kể từ đầu tháng 2, các cán bộ về nhập cư, dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Tội phạm Quốc gia cùng các nhân viên thuộc đơn vị Thị thực và Nhập cư của Vương quốc Anh, đã tiến hành điều tra trên diện rộng đối với hoạt động của các nhóm tội phạm làm giả chứng chỉ Anh ngữ dành cho ứng viên xin thị thực sinh viên.

"Chúng tôi cũng đã điều tra một số trường đại học và cao đẳng tại Anh về việc không đảm bảo sinh viên trường mình tuân thủ điều luật về nhập cư.”

Ông Brokenshire cũng cho biết 57 trường cao đẳng tư nhân đã bị đình chỉ tuyển sinh ngoại quốc. Xem danh sách tại đây.

Các cán bộ thị thực đã bắt đầu xác định danh tính và trục xuất những người nhập cư vào Vương quốc Anh nhờ gian lận trong các bài thi ngôn ngữ.

Bộ trưởng kết luận: “Những bước tôi vạch ra ngày hôm nay khẳng định rằng chúng tôi sẽ không ngần ngại chống lại những sinh viên, những tổ chức giáo dục, các trường đại học, cao đẳng đã không tuân thủ trách nhiệm pháp lý của họ mà cứ bắt tay với những tổ chức tội phạm, và chúng tôi sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

Đại diện trường Đại học Glyndwr -ở đông bắc xứ Wales đã bị Chính phủ hạ mức đánh giá tin cậykhi bị cho có liên quan đến hiện tượng gian lận này - cho biết họ rất lo lắng khi giấy phép bị Cơ quan Nhập cư và Thị thực đình chỉ và họ sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan này để điều tra rõ sự việc. Đại diện trường cũng cho biết họ có quan hệ đối tác với rất nhiều trường và vô cùng thất vọng khi trở thành nạn nhân của bất kỳ sự dối trá nào. Họ có trách nhiệm tiếp tục tài trợ đối với những sinh viên có thể chứng minh rằng mình đã tuân thủ luật pháp.

(Theo BBC)