Chàng trai Quảng Trị nhận giải thưởng mang tên cố Công nương Diana

Đào Mạnh Nghĩa - chàng trai quê Quảng Trị - là người duy nhất của Việt Nam được trao giải thưởng mang tên cố Công nương Diana năm 2023.

giai thuong diana 1
Ảnh của Đào Mạnh Nghĩa được ban tổ chức giải thưởng Công nương Diana Award đăng trên trang chính thức - Ảnh: DIANA AWARD

Giữa tháng 12, Đào Mạnh Nghĩa, chàng trai quê tại Cam Lộ (Quảng Trị), vừa nhận được giấy chứng nhận giải thưởng Diana Award năm 2023 - giải thưởng mang tên Công nương Diana dành cho những người trẻ có tác động tích cực đến xã hội.

Năm nay, Nghĩa là người duy nhất của Việt Nam nhận được vinh dự này.

Chàng trai trẻ nặng lòng với xã hội

Nghĩa lớn lên tại Cam Lộ (Quảng Trị) và theo học luật tại Đại học Luật TP.HCM. Hiện anh là cố vấn pháp lý cho một công ty luật của Nhật Bản tại thành phố này.

Nhưng chàng trai trẻ này vẫn nặng lòng với các hoạt động xã hội. Và chính cơ duyên này đã dẫn Nghĩa đến với giải thưởng Diana Award.

Để được chọn trao giải thưởng này, Nghĩa đã được đề cử lên ban tổ chức cùng nhiều lãnh đạo trẻ của các hoạt động xã hội khác trên toàn thế giới. Và sau nhiều vòng xét chọn từ nước Anh, Nghĩa là người duy nhất của Việt Nam được chọn để nhận giải thưởng này.

"Đó là một bất ngờ lớn với tôi, là sự ghi nhận đóng góp của tôi cho xã hội. Và cũng sẽ là động lực cho tôi tiếp tục con đường của mình trong tương lai", Nghĩa nói.

Nghĩa cho biết mình tham gia nhiều chương trình hoạt động của các lãnh đạo trẻ của những hội nhóm hoạt động vì cộng đồng ở khu vực ASEAN và châu Á.

Nghĩa cũng là người sáng lập Sáng kiến DMN - một chương trình cho giới trẻ có mục đích tuyên truyền, phổ biến và giáo dục về 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc; các vấn đề về pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế; các vấn đề mang tính quốc tế, ngoại giao.

giai thuong diana 1
Giấy chứng nhận đoạt giải thưởng Diana Award mà Nghĩa mới nhận được từ nước Anh - Ảnh: NVCC

Sáng kiến DMN có một nguồn quỹ. Thông qua nguồn quỹ này, Nghĩa đã giúp kêu gọi được hơn 20.000 USD để thực hiện các hoạt động xã hội trong thời kỳ dịch COVID-19. Từ số kinh phí này, Sáng kiến DMN của Nghĩa đã giúp đỡ hơn 50.000 người dễ bị tổn thương nhất thông qua việc hỗ trợ vật tư y tế, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và các hình thức hỗ trợ quan trọng khác.

Cho đến nay, Sáng kiến DMN đã hỗ trợ hơn 100.000 người. Hơn 20.000 vật tư y tế đã được phân phối và hơn 100 gói hỗ trợ tài chính đã được gửi đi.

Luôn hướng về người trẻ và quê hương

Nghĩa từng đoạt giải quán quân cuộc thi viết luận học thuật ASEAN - Hàn Quốc, được bổ nhiệm làm đại sứ tổ chức Một Thế Giới Trẻ và cũng là đại sứ chương trình My World 2030 khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Anh cũng từng tham gia chương trình Nhà lãnh đạo trẻ CIMB tại Malaysia; hội nghị thượng đỉnh One Young World; hội nghị học thuật ASEAN - Hàn Quốc tại Seoul...

Mới đây nhất, anh cũng đại diện Việt Nam tham gia chương trình Sáng kiến chính sách lãnh đạo trẻ ASEAN 2023 tại Thái Lan.

Đây là diễn đàn quốc tế, tập hợp và trao quyền cho thanh niên khởi xướng các giải pháp giải quyết những vấn đề xã hội hiện nay từ khía cạnh vi mô đến vĩ mô.

Nghĩa luôn trăn trở với việc làm sao để có thể khơi dậy tiềm lực của thanh niên ở quê hương trong tiến trình hội nhập quốc tế.

"Do điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, nhiều thanh niên ở tỉnh Quảng Trị vẫn chưa có cơ hội tiếp cận với thông tin về những chương trình mang yếu tố nước ngoài và cũng chưa có một dự án nào tập trung giải quyết toàn diện vấn đề này", Nghĩa nói.

Đó cũng là điểm bắt đầu cho Sáng kiến DMN ra đời.

"Với chương trình, chúng tôi mong muốn tạo ra một mạng lưới các nhà lãnh đạo trẻ thông qua các hoạt động như cuộc thi Nhà lãnh đạo trẻ DMN; các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế về những vấn đề mang tính quốc tế; các buổi nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm và khóa đào tạo kỹ năng; chương trình thiện nguyện…", Nghĩa kỳ vọng.

Giải thưởng Diana Award là gì?

Cựu thủ tướng Anh Gordon Brown (nhiệm kỳ 2007-2010) và một hội đồng thành lập giải thưởng Diana năm 1999. Giải thưởng trở thành tổ chức độc lập năm 2006. Giải thưởng nối tiếp di sản của Công nương Diana bằng cách tôn vinh những ứng viên từ 9 - 25 tuổi có hoạt động xã hội tích cực.

Giải hoạt động theo mô hình đề cử và đánh giá ứng viên dựa trên 5 tiêu chí: tầm nhìn, tác động xã hội, khả năng truyền cảm hứng, tinh thần trẻ khi lãnh đạo và hành trình phụng sự.

Theo Tuổi Trẻ