Bệnh nặng, bà mẹ Anh muốn đến Thụy Sỹ để được an tử

an tu 1
Kelly Louise Smith-May, 39 tuổi, mô tả tình trạng của mình là sống không bằng chết. Ảnh: GoFundMe

Một người mẹ 4 con đang cố gắng quyên góp £10,000 để đi đến một trung tâm an tử ở Thụy Sỹ. Bệnh Covid kéo dài khiến cô đau đớn suốt ngày đêm và không thể chăm sóc con cái. 

Kelly Louise Smith-May, 39 tuổi, ở Chipping Sodbury (Gloucestershire), nhiễm Covid vào tháng 12/2021. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh Covid kéo dài với các triệu chứng mệt mỏi mãn tính. 

Chồng của cô là anh Stuart May đã phải bỏ việc để chăm sóc vợ. "Tôi không còn lựa chọn nào khác là phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc vợ toàn thời gian", anh nói.

"Chúng tôi từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng đó là khi Kelly còn khỏe mạnh. Vợ tôi muốn chăm sóc các con. Nhưng 18 tháng qua cô ấy chỉ có thể nằm trên giường. Tôi gội đầu cho cô ấy 1 tháng 1 lần và phải xoay người cô ấy lại. Cô ấy rất đau đớn".

"Trợ tử là lựa chọn dễ chịu nhất với Kelly vì cô ấy đã từ bỏ mọi hy vọng. Cô ấy có 1 người bạn, cũng đã đến Thụy Sỹ để được an tử vì quá đau đớn. Kelly cũng muốn như vậy, cô ấy muốn kết thúc trong yên bình. Đó là mong muốn của cô ấy. Ai cũng có quyền được chết một cách trang nghiêm", anh nói. 

Kelly đã không thể rời giường từ tháng 6/2022. Trang GoFundMe đã quyên góp được 1/2 số tiền mục tiêu £10,000. Bạn có thể quyên góp tại đây https://www.gofundme.com/f/peace-for-kelly-smithmay.

Cặp đôi cũng đã tìm hiểu các quy định pháp lý về việc một công dân Anh rời khỏi đất nước để an tử ở Thụy Sỹ. Theo luật Anh, giúp một người tự sát là hành vi phạm tội và có thể bị tù đến 14 năm. 

Bài liên quan: Thụy Sĩ cấp phép 'hộp an tử' đầu tiên trên thế giới

An tử là việc chấm dứt cuộc sống của một người một cách có chủ ý, thường là những bệnh nhân không còn khả năng cứu chữa, theo cách ít hoặc không đau đớn vì những lợi ích của người đó. An tử được xem là hợp pháp tại Thụy Sĩ. Khoảng 1.300 người dân ở quốc gia châu Âu này đã sử dụng biện pháp an tử trong năm 2020.

Thông thường, sinh mạng của các bệnh nhân sẽ kết thúc thông qua việc nạp chất natri pentobarbital lỏng vào cơ thể, khiến họ trở nên hôn mê sâu trước khi qua đời.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Philip Nitschke, nhà phát triển hộp an tử Sarco, khẳng định sẽ giúp khách hàng của mình đạt được mục đích nhanh chóng và êm ái mà không cần sử dụng thuốc.

mo hinh hop an tu
Mô hình "hộp an tử".

Cụ thể, chiếc hộp kín Sarco sẽ được bơm đầy khí ni-tơ, do đó làm giảm nhanh chóng nồng độ oxy và khiến người bên trong tử vong vì thiếu oxy. Người sử dụng sẽ cảm thấy hơi choáng váng, thậm chí là một chút hưng phấn nhẹ trước khi mất nhận thức. Trả lời phỏng vấn trang SwissInfo hôm 4/12/2021, ông Nitshke khẳng định nhờ phương pháp này, cái chết sẽ xảy ra trong vòng 30 giây mà không cảm giác nghẹt thở hay hoảng sợ.

Cỗ máy này được kích hoạt từ bên trong và người nằm trong hộp an tử có thể tự bấm nút quyết định mà không cần đến sự hỗ trợ của người khác. Chiếc hộp này rất dễ di chuyển nên có thể vận chuyển đến bất kỳ địa điểm nào theo lựa chọn của người bệnh.

Theo ông Philip Nitschke, việc thẩm định tính hợp pháp của công nghệ an tử trên đã được hoàn thiện vào năm 2021 mà không gặp trở ngại nào. 

Trong đoạn clip giới thiệu năm 2020, ông Nitschke dự định sẽ không thu phí sử dụng công nghệ này. Ông cũng sẽ công khai bản in của Sarco trên mạng Internet để ý tưởng này được nhân rộng khắp thế giới.

Viethome (theo Metro)