Anh: Số ca mắc biến thể Omicron tăng 40% trong một ngày

Số liệu mới cho thấy số ca mắc biến thể Omicron ở Anh đã tăng gần 40% trong một ngày.

90 ca mắc mới đã được xác định trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc lên 336, các quan chức cho biết hôm thứ Hai 6/12. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết 64 ca mắc được phát hiện ở Anh, 23 ở Scotland và 3 ca ở xứ Wales.

Cho đến nay, chủng vi khuẩn mới vẫn chưa được phát hiện ở Bắc Ireland. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế xác nhận biến thể này đang lây lan trong cộng đồng.

Ông Sajid Javid cho biết “nhiều vùng ở England” đã ghi nhận ca mắc không liên quan đến di chuyển quốc tế. Ông Sajid cũng xác nhận không thể đảm bảo biến thể mới sẽ không “đánh gục chúng ta trên con đường phục hồi”.

Ngày càng có nhiều lo ngại chủng virus mới, được xác định lần đầu tiên ở Nam Phi vào cuối tháng 11, có thể làm giảm hiệu quả của vắc-xin và dễ lây nhiễm hơn các biến thể khác.

Các nhà khoa học có nhiều ý kiến khác nhau về tác động của Omicron, với một số gợi ý các triệu chứng cho đến nay có vẻ tương đối nhẹ.

Vương quốc Anh đã áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại nhằm làm chậm sự lây lan của virus, nhưng các chuyên gia cho rằng đã quá muộn.

Bài liên quan: Triệu chứng của người mắc biến thể Omicron là gì?

7covidThêm 90 ca nhiễm biến thể Omicron được ghi nhận trong ngày 6/12

Người đồng sáng tạo vắc-xin Oxford, Dame Sarah Gilbert, đã cảnh báo trong một bài giảng uy tín rằng tiêm vắc-xin đầy đủ sẽ không đủ để ngăn mọi người bị nhiễm.

Các hạn chế mới ở Vương quốc Anh, bao gồm bắt buộc đeo khẩu trang, dự kiến ​​sẽ được kéo dài sang năm mới - nhưng Giáng sinh có thể vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Trong khi đó, Vương quốc Anh một lần nữa ghi nhận hơn 50,000 ca mắc mới trong một ngày vào thứ Hai 6/12, khi 51,459 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận, cùng 41 trường hợp tử vong, bất chấp việc số liệu có xu hướng thấp hơn vào các ngày Thứ Hai, do sự chậm trễ trong báo cáo vào cuối tuần.

Gần 300,000 người đã được tiêm tăng cường trong ngày chủ nhật 5/12 - thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 500,000 một ngày của Chính phủ.

Nhìn chung, hơn 51 triệu người đã tiêm liều đầu tiên, hơn 46 triệu người tiêm liều thứ hai và 20.6 triệu người đã tiêm liều thứ ba. Các quan chức đang kêu gọi người dân chấp nhận tiêm khi được thông báo và thực hiện xét nghiệm PCR khi có các triệu chứng.

Tiến sĩ Jenny Harries, Giám đốc điều hành của UKHSA, cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực để tìm hiểu tác động của biến thể này đối với khả năng lây truyền, gây bệnh nặng, tỷ lệ tử vong, đáp ứng kháng thể và hiệu quả của vắc xin. Tiêm phòng là rất quan trọng để tăng cường khả năng phòng thủ chống lại biến thể mới - vui lòng tiêm mũi đầu tiên, thứ hai, thứ ba hoặc tiêm nhắc lại ngay lập tức. Người trưởng thành được khuyến nghị tiêm một liều tăng cường. Bạn có thể tiêm tăng cường sớm nhất là 3 tháng kể từ mũi tiêm thứ hai. Vui lòng chấp nhận tiêm tăng cường ngay khi đủ điều kiện để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng”.

Viethome (Theo Metro)