Nhiều nhân viên NHS có thể bỏ việc vì thiếu phương tiện bảo hộ

Các nhóm đại diện cho lực lượng y bác sĩ tiền tuyến cho biết nhiều bác sĩ và y tá có thể nghỉ việc vì lo lắng do thiếu hụt các thiết bị bảo vệ trong cuộc chiến chống lại coronavirus.

Chính phủ đã tuyển dụng được hàng trăm ngàn tình nguyện viên, những người có thể giúp NHS hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong đại dịch coronavirus.

Nhưng điều này có thể không đem lại tác dụng như mong muốn nếu một số bác sĩ quyết định rời bỏ công việc của họ vì cảm thấy không an toàn do thiếu thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), chủ tịch của Hiệp hội bác sĩ nói.

Dr Rinesh Parmer cho biết: “Dịch bệnh kéo dài, nếu các bác sĩ thiếu thiết bị bảo vệ cá nhân, thì họ có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ nghề mà họ yêu thích, bởi vì họ cảm thấy bị bỏ rơi khi không được cấp PPE mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị.”

“Ngay lúc này, chính phủ cần phải bảo vệ nhân viên y tế tuyến đầu và đổi lại họ sẽ làm việc hết sức mình. Nhưng chính phủ đã không giữ được trách nhiệm của mình đối với nhân viên NHS khi không cung cấp đủ PPE để bảo vệ sức khỏe của các bác sĩ và y tá.”

Royal College of Nursing cho biết nhân viên “không nên bị buộc phải lựa chọn giữa sự an toàn và sinh kế của họ.”

Người phát ngôn nói thêm: “Những thiết bị này cần được nhanh cóng chuyển ra tiền tuyến.”

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock trước đó cho biết 7,5 triệu bộ thiết bị bảo hộ đã được xuất xưởng trong 24 giờ qua, bao gồm cả khẩu trang.

Trong bối cảnh lo ngại về số lượng thiết bị bảo vệ sẵn có cho nhân viên tiền tuyến, ông nói rằng các lực lượng vũ trang đã tham gia vào việc chuyển giao các bộ dụng cụ này tới người cần.

Ông nói: "Nếu mọi người đang làm việc ở tuyến đầu để chăm sóc chúng tôi, thì điều quan trọng là chúng tôi phải chăm sóc họ.”

Lo lắng về nguồn cung thiết bị thiết yếu trong bệnh viện là vấn đề không chỉ tồn tại ở Anh. Các bác sĩ và y tá trên khắp thế giới đã cầu xin thêm nguồn cung cấp để điều trị cho số lượng bệnh nhân coronavirus đang tăng mạnh.

Nhân viên y tế toàn cầu đã phải đối mặt với tình trạng thiếu thiết bị trầm trọng, như mặt nạ và máy thở, vốn rất quan trọng trong trận chiến chống lại Covid-19.

Ở Pháp, các bác sĩ đã phải sử dụng mặt nạ của các công nhân xây dựng và nhà máy.

Francois Blanchecott, một nhà sinh vật học ở bộ phận xét nghiệm, nói với đài phát thanh France Inter: "Có một cuộc chiến giành lấy khẩu trang phẫu thuật.

"Chúng tôi đang hỏi các văn phòng thị trưởng, các ngành công nghiệp, bất kỳ doanh nghiệp nào có thể có tích trữ khẩu trang."

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch bệnh đang gia tăng và kêu gọi các nước hành động mạnh mẽ hơn và hợp tác hơn.

Ông Hancock cho biết mới đây, 11.788 nhân viên NHS nghỉ hưu đã phản hồi lời kêu gọi quay trở lại làm việc – bao gồm 2.660 bác sĩ, hơn 2.500 dược sĩ, 6.147 y tá và các nhân viên khác.

“Tôi muốn vinh danh từng người trong số những người đang quay trở lại NHS vào thời điểm trọng yếu này,” ông Hancock nói.

Khoảng 5.500 sinh viên y khoa năm cuối và 18.700 sinh viên y tá năm cuối sẽ được chuyển sang tuyến đầu vào tuần tới.

Ông Hancock cũng xác nhận rằng một bệnh viện dã chiến - bệnh viện NHS Nightingale - sẽ được mở tại trung tâm Excel ở London.

VietHome (Theo Evening Standard)