Nạn nhân thứ hai tử vong vì dị ứng bánh sandwich của Pret a Manger

Pret a Manger vừa xác nhận một khách hàng thứ hai vừa tử vong vì dị ứng nặng một thành phần trong bánh sandwich của thương hiệu này.
 
Vị khách này qua đời sau khi ăn món bánh kẹp “cầu vồng siêu nhiều rau” lẽ ra không có chứa thành phần sữa.
 
Chuỗi cửa hàng này cho biết họ đã mua nhầm phải nguyên liệu sữa chua được bảo đảm không có thành phần sữa nhưng hóa ra lại có chứa protein sữa.
 
Pret đang đối mặt với quá trình điều tra cái chết của cô bé Natasha Ednan-Laperouse, 15 tuổi. Cô bé này tử vong vì dị ứng hạt vừng có trong một loại bánh mì dài của hãng.
 
Khách hàng thứ hai đột quỵ và qua đời vào ngày 27 tháng Mười hai năm ngoái sau khi mua một chiếc bánh sandwich tại cửa hàng ở Stall Street, Bath.
 
pretamanger
 
Thương hiệu thực phẩm chay Coyo, một công ty chuyên bán sữa dừa được đầu bếp nổi tiếng Nigella Lawson bảo chứng, đã phải thu hồi tất cả sản phẩm sữa chua của họ vào tháng Hai sau khi thành phần sữa được tìm thấy trong sản phẩm.
 
Hôm thứ Bảy (6/10) vừa qua, Pret cho biết CoYo đã “bán nhầm cho Pret sản phẩm sữa chua đảm bảo không chứa sữa nhưng vẫn có thành phần đạm sữa.”
 
“Chúng tôi tin đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết bi kịch của một khách hàng do chứng dị ứng vào tháng Mười hai năm 2017,” phát ngôn viên của Pret bày tỏ.
 
Hội đồng thành phố Bath đã cảnh báo Pret về vụ việc và công ty cho biết họ đã thu hồi tất cả những sản phẩm có liên quan.
 
Ngoài ra, hãng cũng xác nhận họ đã chấm dứt hợp đồng với CoYo và đang có động thái pháp lý với đơn vị cung ứng này.
 
VietHome (Theo Evening Standard)