Bác sĩ thường xuyên chuẩn đoán sai cho bệnh ung thư phổi

lung

Các bác sĩ gia đình đang thất bại trong việc chuẩn đoán kịp thời căn bệnh ung thư phổi, khi mà những một phần ba số bệnh nhân mắc bệnh này chỉ được chuẩn đoán 90 ngày trước khi chết.

Đáng nói hơn, là cứ 20 người bị ung thư phổi thì có 1 người được xác định bệnh sau khi đã chết.

Thậm chí một số bệnh nhân dù thường xuyên thăm khám bác sĩ tư trước khi qua đời cũng không được phát hiện bệnh kịp thời.

Các bác sĩ tư thường nhầm lẫn dấu hiệu ung thư phổi với các bệnh ho của người hút thuốc và không kịp thực hiện chụp X-quang.

Hơn 35 nghìn người tại Anh chết vì ung thư phổi mỗi năm, mà trong suốt 5 năm qua, lượng người qua khỏi căn bệnh này chỉ tăng thêm 9%.

Bác sĩ khoa hô hấp, Dr Emma O’Dowd, người đã tiến hành nghiên cứu về vấn đề trên tại ĐH Nottingham, cho biết 30% bệnh nhân ung thư phổi chết sau khi được phát hiện bệnh 3 tháng; và 10% chết trong vòng 1 tháng kể từ khi được chuẩn đoán. Bác sĩ cũng cho biết, nghiên cứu của bà chỉ ra, quan điểm chỉ những người ít thăm khám bác sĩ mới bị chuẩn đoán muộn màng là hoàn toàn sai, khi mà nhiều trường hợp thường xuyên tới gặp bác sĩ nhưng vẫn không được chạy chữa kịp.

(Daily Mail)