1 người Việt bị 8 năm tù vì giúp đưa 22 đồng hương vào Anh

Duc Quang Ta, 36 tuổi, sống tại Reading, là một thành viên chủ chốt của băng đảng buôn người.

duc quang ta
Duc Quang Ta (trái) và Sarfaraz Sardarzehi đã bị một tòa án tại Birmingham tuyên án vào ngày 10/7/2026. Ảnh: NCA

Một công dân Việt Nam đã bị kết án tù tại Vương quốc Anh vì tội buôn người và rửa tiền. Duc Quang Ta (36 tuổi), từng sống tại Reading, được cho là một trong những kẻ cầm đầu đường dây buôn người.

Đối tượng này là thành viên của một nhóm thường liên lạc qua các ứng dụng MXH có tính năng mã hóa và sử dụng tiếng lóng khi bàn bạc về các hoạt động phạm pháp nhằm tránh bị phát hiện. Cụ thể, những người di cư được gọi là "anh chị em", "gà", "thịt lợn" hoặc "đồ vật". Cảnh sát bị gọi là "chó". Xe tải đông lạnh là "tủ lạnh", phà là đi đường "nước", tiền là "giấy", và các phương tiện giao thông là "ngựa".

Duc Quang Ta bị phát hiện có liên quan đến việc vận chuyển hoặc âm mưu vận chuyển người di cư trong 16 vụ việc diễn ra từ ngày 18/8 đến ngày 6/9/2020.

Một người đàn ông khác là Sarfaraz Sardarzehi, 58 tuổi, đến từ London, đóng vai trò "tài xế taxi". Ông ta chịu trách nhiệm vận chuyển người di cư sau khi họ đã vào được Vương quốc Anh, cũng như vận chuyển tiền mặt cho nhóm này. Ông ta cũng đã bị Tòa án Hình sự Birmingham tuyên án tù vào ngày 10/7/2026.

Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia (NCA) đã tiến hành điều tra Ta và Sardarzehi sau khi cả hai bị bắt giữ trong các đợt kiểm tra phương tiện vào tháng 9/2020. Trong đó, 3 người di cư đã được tìm thấy trên chiếc xe của Sardarzehi.

Đường dây của Ta thường giấu người di cư trong thùng xe tải để di chuyển đến Anh qua đường phà hoặc đường hầm eo biển Manche. Sau khi đến nơi, những người di cư này nhanh chóng được chuyển đi khỏi khu vực bờ biển phía nam bằng xe hơi nhằm giảm thiểu nguy cơ bị lực lượng Biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Ta là người ngồi ghế phụ trên chiếc BMW X5 bị cảnh sát Surrey và cảnh sát Thames Valley chặn lại trên đường cao tốc M25, đoạn gần Leatherhead thuộc hạt Surrey, vào ngày 3/9/2020.

Hắn bị bắt vì là người nhập cư bất hợp pháp. Cảnh sát cũng tìm thấy 55.020 bảng Anh tiền mặt được nhét trong một túi nhựa đặt ở chỗ để chân ở ghế sau xe, cùng với 1.000 bảng Anh khác trong túi áo của Ta.

Cảnh sát cũng thu giữ một chiếc điện thoại. Kết quả giám định pháp y sau đó cho thấy các tin nhắn của Ta đề cập đến khoản tiền mặt 56.000 bảng Anh chỉ vài giờ trước khi hắn bị bắt. Những tin nhắn này tiết lộ rằng Ta đang trên đường đến Kent để giao tiền cho các đồng phạm – những kẻ đã tổ chức đưa lậu một nhóm người di cư vào Anh bằng thùng xe tải hạng nặng.

Có vẻ như kế hoạch ban đầu là đưa nhóm người di cư đến Gillingham, từ đó họ sẽ được chở bằng ô tô đến các địa điểm trú ẩn an toàn ở những nơi khác tại Vương quốc Anh.

Ngày hôm sau, Sardarzehi bị cảnh sát vùng West Midlands chặn lại tại Birmingham. Hắn đang lái một chiếc Vauxhall Corsa màu bạc, và những người đi cùng chính là nhóm đồng phạm mà Ta định đến để giao tiền. Sau khi bị chặn xe, Sardarzehi khai rằng hắn chỉ tiện đường cho họ đi nhờ, mặc dù sau đó trong quá trình thẩm vấn, hắn đã thừa nhận mình biết họ là người nhập cư.

Sardarzehi lại bị các sĩ quan NCA bắt giữ một lần nữa vào tháng 6/2022. Kết quả điều tra của NCA cho thấy mạng lưới tội phạm mà hắn cùng Ta tham gia hoạt động trải dài từ châu Âu sang vùng Đông Nam nước Anh và lên tận khu vực Midlands. Những người di cư đã trả khoản tiền lớn cho các chuyến đi và được bố trí lưu trú tại các "nhà an toàn" – chủ yếu ở Bỉ – để chờ đến lượt được đưa lên thùng xe tải.

Ta đã phối hợp với mạng lưới tội phạm rộng lớn để sắp xếp chỗ trên các xe tải chuẩn bị di chuyển từ châu Âu sang Anh. Hắn đóng vai trò như một người môi giới hoặc quản lý điều hành, chịu trách nhiệm sắp xếp tài xế, xe tải, các địa điểm lưu trú và cả những người di cư.

Vào ngày 23/2/2026, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Hình sự Birmingham đã tuyên Ta phạm tội buôn người và rửa tiền. Hắn đã đưa tổng cộng 22 người Việt vào Anh bị kết án 8 năm tù giam. Ngoài ra, Ta còn bị 3 năm tù vì tội tàng trữ tài sản do phạm tội mà có.

Trong khi đó, Sardarzehi bị 2 năm tù treo.

Bà Sara-Jayne Moore, chỉ huy chi nhánh NCA, cho biết: “Ta và Sardarzehi đã phải trả giá vì tham gia vào một băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên về nhập cư bất hợp pháp. Chúng đã bóc lột người di cư chỉ vì mục đích kiếm tiền. Chúng đặt những người này vào tình thế cực kỳ nguy hiểm khi giấu họ trong các xe tải hạng nặng. Cách thức thực hiện cho thấy sự coi thường tính mạng con người đến tột cùng của chúng. NCA sẽ tiếp tục đưa những kẻ như Ta và Sardarzehi ra trước công lý, đồng thời triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức đứng sau hoạt động phi pháp đáng khinh bỉ này.”

NCA hiện đang chủ trì khoảng 100 cuộc điều tra nhắm vào các mạng lưới hoặc cá nhân thuộc nhóm cầm đầu trong các đường dây tội phạm nhập cư bất hợp pháp hoặc buôn người có tổ chức – những đối tượng gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất và khó tiếp cận nhất. Một số vụ việc chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu trong danh sách của NCA.

NCA nhắm mục tiêu và triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở mọi chặng của hành trình: từ quốc gia xuất phát, quốc gia trung chuyển, khu vực gần biên giới Vương quốc Anh (tại Pháp và Bỉ) cho đến những nhóm hoạt động ngay bên trong lãnh thổ Anh.

Viethome (theo Vietnamnews)