Gã đàn ông Việt tấn công điên cuồng 4 người lạ ở Birmingham

Nhiều bí ẩn bao quanh Hiếu Nguyễn, bao gồm cả tuổi thật của hắn ta.

Một kẻ cầm d/ao gây ra vụ tấn công bạo lực nhắm vào người lạ ở Birmingham đã tuyên bố hắn không muốn trở về nước mình. Hiếu Nguyễn đã dùng d/ao tấn công bốn người ở khu vực đường Hawthorn Road thuộc Kingstanding vào khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 22/3/2025.

Một người phụ nữ bị thương ở cánh tay nhưng ba nạn nhân còn lại may mắn không bị thương nặng.

Theo thông tin từ Tòa án Birmingham Crown Court, Hiếu Nguyễn vốn mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng và đã ngừng uống thuốc. Có nhiều điều bí ẩn xung quanh người đàn ông quốc tịch Việt Nam tên Nguyễn, không có địa chỉ cư trú cố định, bao gồm cả tuổi tác của hắn ta. Người ta nghi ngờ hắn ta ít nhất cũng khoảng 25 tuổi.

hieu nguyen birmingham 1
Hiếu Nguyễn (Ảnh: West Midlands Police)

Vào ngày 21/5/2026, hắn ta bị tuyên án phải điều trị tại bệnh viện. Trước đó Nguyễn đã nhận tội cố ý gây thương tích, ba tội cố ý gây thương tích cũng như tàng trữ d/ao nơi công cộng.

Thẩm phán Tom Rochford tuyên án: "Bị cáo muốn trở về Việt Nam. Tôi hy vọng bản án tôi đề xuất sẽ không ngăn cản điều đó xảy ra nếu bị cáo có thể bị trục xuất về Việt Nam một cách an toàn. Điều đó có vẻ hợp lý và tôi dự đoán, việc trở về VN sẽ giúp ích cho sức khỏe tinh thần và cảm giác hạnh phúc của bị cáo."

Lúc đó, Nguyễn, thông qua người phiên dịch, nói: "Tôi không muốn trở về Việt Nam."

hieu nguyen birmingham 1
Cảnh sát tại hiện trường trên đường Hawthorn Road, Kingstanding.

Công tố viên Sarah Slater nói với tòa án rằng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ở Kingstanding vào ngày 22/3/2025 và đã bắt giữ đối tượng một cách "rất nhanh chóng". Đối tượng được đánh giá là không đủ điều kiện để thẩm vấn tại đồn cảnh sát.

Người phụ nữ bị thương ở khuỷu tay do dao đâm cho biết vết thương đã ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày tại nơi làm việc của cô. Cô cũng mô tả cảm giác sợ hãi khi phải ra ngoài bắt phương tiện giao thông công cộng vào buổi sáng.

Nguyên đã bị bỏ tù vào năm 2016 và một lần nữa vào năm 2021 vì tội sản xuất cần sa. Ban đầu Nguyễn đến Anh để tìm mẹ.

Bác sĩ Younus Saleem, một bác sĩ tâm thần tư vấn của NHS, nói với tòa án rằng Nguyễn có tiền sử bệnh tâm thần với các triệu chứng đặc trưng là ảo giác, hành vi rối loạn, cảm xúc bất ổn, khả năng phán đoán suy giảm, bốc đồng và hành vi hung hăng.

Bác sĩ nói rằng nếu không được điều trị trong môi trường có kỷ luật của một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần, Nguyễn sẽ tiếp tục gây nguy hiểm cao cho bản thân và người khác. Bác sĩ Saleem cho biết nếu vẫn được tự do, Nguyễn có khả năng sẽ lặp lại hành vi của mình, điều này có thể dẫn đến "những hậu quả nghiêm trọng và ch.ết người".

Bác sĩ nói thêm: "Thật may mắn là không ai bị thương nặng dẫn đến tử vong trong ngày hôm đó."

Chuyên gia xác nhận có cơ chế trục xuất những người phạm tội về nước họ từ các cơ sở điều trị sức khỏe tâm thần, nhưng ông mô tả đó là một 'quá trình kéo dài'.

Thẩm phán Rochford cho biết lập trường mới nhất của Nguyễn về việc không muốn trở về Việt Nam không ảnh hưởng đến phán quyết của tòa án rằng Nguyễn phải điều trị tại bệnh viện, kèm theo lệnh hạn chế liên quan đến việc phóng thích sau này.

Thẩm phán cũng thừa nhận quan điểm của Nguyễn về vấn đề này (trở về VN) có thể thay đổi trong tương lai.

Thẩm phán nói: "Bị cáo mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng lâu năm. Trước đây, bệnh này đã được kiểm soát tốt bằng thuốc. Như tòa án đã thấy trong rất nhiều trường hợp tương tự, khi ngừng thuốc, bệnh trở nên nghiêm trọng và bị cáo đã không tuân thủ việc dùng thuốc vào tháng 3 năm ngoái".

"Khi bị cáo phạm những tội này, dường như một phần động cơ của bị cáo là niềm tin rằng nếu đ/âm ai đó, bị cáo có thể bị trục xuất về Việt Nam", thẩm phán tuyên bố.

Viethome (theo BirminghamLive)