Vo T. cho biết muốn về VN sau 8 năm lăn lộn ở Vương quốc Anh. Nhưng anh ta vẫn phải hoàn thành xong án tù của mình.
Một trại cần sa trị giá £277k đã bị phát hiện tại một căn hộ trên phố Sibbald Street, Dundee, Scotland. Vào một ngày tháng 9/2025, khi truy quét căn hộ trong một chuyên án phức tạp, cảnh sát đã phát hiện gần 200 cây cần sa và 1 "người làm vườn" tên Vo T.
Tại Tòa án Dundee Sheriff Court, công tố viên cho biết Vo T. đến Vương quốc Anh bằng xuồng nhỏ sau khi di chuyển từ Nga sang Pháp. Anh ta từng làm việc trong một tiệm nail.
Khi cảnh sát ập vào căn hộ, họ phát hiện Vo T. sống trong gian bếp, nhưng anh ta không được xem là nạn nhân nô lệ hiện đại.

Phố Sibbald, Dundee.
Căn hộ nằm ở tầng trên cùng của một chung cư gồm 8 căn. Khi phá cửa vào, cảnh sát ngay lập tức nhìn thấy tấm bạt nhựa che kín các bức tường cùng tiếng quạt quay vù vù.
170 cây trưởng thành trải rộng khắp 3 căn phòng với giá trị ước tính vào khoảng £127,500. Ngoài ra còn có 200 cây cần sa non với giá trị ước tính vào khoảng £150,000.
Vo T. hiện đang bị giam giữ tại nhà tù HMP Perth. Trước đó, vào ngày 25 tháng 9 năm 2025, anh ta đã nhận tội theo cáo trạng về việc liên quan đến hoạt động cung cấp cần sa. Anh ta bị kết án sau khi các báo cáo được lập xong và có sự hỗ trợ của một thông dịch viên.
Luật sư biện hộ trình bày: "Bị cáo nhận trách nhiệm về hành vi của mình và hiểu rõ tác hại mà ma túy gây ra cho cộng đồng. Bị cáo hối hận về hành vi của mình. Những thủ tục tố tụng này đã khiến bị cáo sợ hãi và khi mãn hạn tù, bị cáo mong muốn trở về Việt Nam để tránh xa con đường phạm tội. Hiện tại bị cáo chỉ quan tâm đến cậu con trai 10 tuổi của mình".
Vo T. bị kết án 24 tháng tù giam.
Thẩm phán tuyên bố: "Bị cáo đã tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy, một đường dây sản xuất cần sa quy mô lớn. Bị cáo đã ở đất nước này 8 năm rồi và biết rõ tính chất bất hợp pháp của hành vi này. Chỉ có án tù mới là hình phạt thích đáng cho bị cáo và cũng nhằm răn đe những người khác rằng họ không nên dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy dưới bất kỳ hình thức nào".
Viethome (theo thecourier)
