Một phụ nữ Việt Nam được nhét trong hộc đựng đồ của một chiếc ô tô. Ảnh: MEN Media
Các thành viên của một đường dây buôn người đang phải đối mặt án tù sau khi bị phát hiện giấu một phụ nữ trong hộc đựng đồ (glovebox) của xe hơi để băng qua eo biển Anh.
Những người đàn ông đến từ Yorkshire là thành viên của một băng đảng tội phạm có tổ chức, chuyên giấu người trong những không gian nguy hiểm của phương tiện để đưa lậu họ vào Vương quốc Anh.
Âm mưu của đường dây này đã bị vạch trần khi lực lượng biên phòng phát hiện ra một phụ nữ Việt Nam bị nhét trong hộc đựng đồ xe ô tô vào tháng 6/2022.
5 thành viên cư trú tại UK thuộc đường dây này đã bị bắt và truy tố. Cả 5 đều đã thừa nhận tội buôn người, bao gồm Dlawar Omar đến từ Hull, và Yassen Jalal Mohammed đến từ Huddersfield. 3 thành viên còn lại vẫn đang bị xét xử.
Đường dây này cũng cung cấp giấy tờ giả cho phép công dân ngoài EU đi du lịch đến UK hoặc châu Âu bằng đường hàng không.
Cảnh sát mô tả đây là một mạng lưới tội phạm tinh vi, đã buôn người vào UK từ năm 2022 - 2024. Giấy tờ giả mà bọn chúng sử dụng là do một cơ sở giả mạo ở Hy Lạp thực hiện.
Omar, 40 tuổi, đã thừa nhận 1 tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Trong khi Mohammed, 43 tuổi, đã thừa nhận 3 tội liên quan đến hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp,.
Dlawar Omar là 1 thành viên của đường dây buôn người. Ảnh: MEN Media
Trong khi đó, Mukhlis Jamal Hamadamin, 43 tuổi, cư trú tại Stockport, đã thừa nhận 4 tội danh tương tự, thêm 1 tội danh làm giả và tội sở hữu giấy tờ giả với mục đích không chính đáng.
Muhamad Jamal Hamadamin, 27 tuổi, cư trú tại Stockport, đã thừa nhận 2 tội làm giả và 1 tội sở hữu giấy tờ giả với mục đích không chính đáng.
Emily Etherington, 37 tuổi, đến từ Kennington, đã thừa nhận 1 tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.
Redar Curtis, 30 tuổi, đến từ Kennington; Jozef Kadet Kadet, 25 tuổi, đến từ Manchester; và Khales Akram Jabar, 44 tuổi, đến từ Middlesborough, đều bị truy tố tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.
Đội Điều tra Hình sự và Tài chính của Bộ Nội Vụ đã phanh phui hoạt động của đường dây này vào tháng 6/2022 khi Jozef Balog (cư trú tại Manchester) bị dừng xe tại biên giới Anh trên đường từ Pháp trở về.
Khi tiến hành lục soát phương tiện, các sĩ quan phát hiện một phụ nữ Việt Nam được giấu trong hộc đựng tiền chật chội phía dưới táp-lô. Balog đã thừa nhận tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và bị bỏ tù 2 năm rưỡi hồi tháng 1/2024.
Một tháng sau, tức tháng 7/2022, đến lượt Emily Etherington bị dừng xe ở biên giới cũng vì giấu một phụ nữ trong táp-lô.
Khi tiến hành thẩm tra Etherington, các sĩ quan phát hiện ra chồng của cô này là Redar Curtis cũng liên quan tới hoạt động buôn người.
Sau khi liên kết 2 vụ việc, các sĩ quan mở rộng quy mô điều tra và đã phát hiện ra một mạng lưới tội phạm. 7 lệnh khám xét đã được tiến hành ở nhiều địa chỉ khắp UK, rất nhiều giấy tờ giả bị phát hiện cùng với hơn 20,000 điếu thuốc lá lậu và 6,000 bảng tiền mặt.
Vào ngày 19/11/2023, lực lượng biên phòng bắt Mukhlis Jamal Hamadamin, nghi phạm chính, tại Sân bay Manchester. Trước đó các sĩ quan đã đánh chặn một gói hàng từ Hy Lạp, chứa một bằng lái xe giả của Hy Lạp. Gói hàng này được gửi tới một địa chỉ ở Bolton với số điện thoại của Mukhlis Jamal Hamadamin.
Khi rà soát điện thoại của tên này, các sĩ quan phát hiện ra hàng trăm ảnh chụp hộ chiếu và vé máy bay, các tin nhắn liên quan tới việc làm giả và phân phối giấy tờ giả, các video được cho là ghi lại hình ảnh trong cơ sở tại Hy Lạp.
Viethome (theo ITV News)