Hơn 5 năm tù cho thành viên đường dây buôn người Việt ở Birmingham

birmingham buon nguoi 1
Mai Van Nguyen đưa những người Việt Nam đến các "ngôi nhà an toàn" do băng nhóm điều hành.

Một thành viên của băng nhóm buôn người Việt vừa bị bỏ tù. Mai Van Nguyen, 34 tuổi, là thành viên thứ 3 của một băng nhóm buôn người bị truy tố. 

Nguyen là đồng bọn của Hai Xuan Le 34 tuổi và Habib Behsodi 42 tuổi. Băng nhóm này đã tổ chức đưa ít nhất 6 người VN đến UK trong tháng 8 và 9/2020.

Cơ quan Phòng chống Tội phạm quốc gia (NCA) cho biết những người nhập cư sẽ được bố trí làm việc trong các trại cần sa. Vai trò của Nguyen là đón những người nhập cư khi họ tới UK, và thu tiền từ các "ngôi nhà an toàn" ở Birmingham và Wolverhampton. 

Sau phiên tòa kéo dài 3 tuần và kết thúc vào tuần trước, Nguyen vẫn không thừa nhận tội đưa người nhập cư bất hợp pháp. Nhưng bồi thẩm đoàn vẫn tuyên án Nguyen có tội và phải chịu 5 năm 6 tháng tù giam.

"Mai Van Nguyen là một phần trong mạng lưới tội phạm, nơi người nhập cư bị xem như những món hàng. Bị cáo bất chấp tính mạng của họ và nhét họ vào thùng xe tải suốt những hành trình dài", công tố viên của NCA nói. 

Theo lời công tố viên, đường dây của Nguyen gọi những người nhập cư là "lợn" và "gà" trong tin nhắn. 

"Ngăn chặn tệ nạn buôn người là ưu tiên hàng đầu của NCA và chúng tôi quyết tâm dập tắt các mạng lưới liên quan", NCA tuyên bố. 

birmingham buon nguoi 1
Người nhập cư VN được vận chuyển bằng xe tải từ châu Âu vào Anh.

Hồi tháng 2, Hai Xuan Le đã bị tuyên án 7 năm rưỡi tù giam. Đồng bọn của y là Behsodi, một tài xế taxi ở Kent, bị 2 năm tù treo và 200 giờ lao động công ích. Behsodi liên quan đến việc vận chuyển người nhập cư trên xe tải. 

Nguyen sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 30/11, nơi tòa án sẽ ban hành lệnh ngăn ngừa tội phạm đối với y.

Viethome (theo BBC)