Nhiều trại cần sa trị giá hàng trăm ngàn bảng bị phát hiện ở Coventry

3 trại cần sa đã bị phát hiện tại 3 ngôi nhà ở Conventry vào hôm thứ Sáu, ngày 11/3/2022. Đội Cảnh sát Henley and Longford đã lục soát những căn nhà này tại khu vực Longford vào lúc sáng sớm.

Một người đàn ông đã bị bắt vì tình nghi sản xuất chất cấm nhóm B và nhập cư bất hợp pháp vào Anh. Cảnh sát đã chia sẻ thông tin của vụ đột kích lên Twitter.

trai can sa o coventry 1
3 trại cần sa bị đột kích tại khu vực Longford. Ảnh: Henley & Longford Police

Trước đó, một người đàn ông khác đã bị bắt khi cố gắng chạy trốn (chạy bộ) quanh bùng binh Coventry Ring Road. Khi bị cảnh sát bắt, trên người của tên này có lượng lớn ma túy và tiền mặt. 

Một vụ việc khác xảy ra vào ngày 15.3.2022: Cảnh sát đã tịch thu 80 cây cần sa tại một ngôi nhà trên đường Grove Road ở Atherstone. 

trai can sa o coventry 2
Các cây cần sa tìm thấy tại địa chỉ ở Atherstone. Ảnh: Atherstone and Coleshill Police

Cảnh sát đã vô tình phát hiện một trại cần sa tại một ngôi nhà ở Atherstone sau khi được gọi tới xử lý một vụ trộm. Một người dân đã gọi 999 để báo cáo về một vụ nghi trộm cắp tại địa chỉ trên đường Grove Road. 

Nhưng khi đến, cảnh sát đã phát hiện một món hời là 70 - 80 cây cần sa và các thiết bị thủy canh. Một người đàn ông 23 tuổi (không có địa chỉ lưu trú) đã bị bắt vì tình nghi trộm cắp. Người này có khả năng bị giao cho cơ quan nhập cư.

trai can sa o coventry 2
Cảnh sát được gọi tới ngôi nhà vì tình nghi có trộm. Ảnh: Atherstone and Coleshill Police

 rại cần sa 200,000 bảng bị phát hiện trên đường St Agatha's Road

Cảnh sát đã lục soát một ngôi nhà trên đường St Agatha's Road vào lúc 9h30 sáng ngày 12.2.2022. Khoảng 200 cây cần sa đã được tìm thấy. Mỗi cây cần sa trị giá 1,000 bảng nếu được thu hoạch.

Không có ai bị bắt, việc điều tra vẫn đang tiếp tục. Hệ thống điện đã bị câu trộm và nhân viên điện lực Western Power đã được gọi tới để dọn dẹp điện ở hiện trường. Website Stay Energy Safe đã cảnh báo việc câu trộm điện là cực kì nguy hiểm, có thể dẫn đến thương tích hoặc tử vong.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi cảnh sát phát hiện một trại cần sa 250 cây khác tại một địa chỉ trên đường Erithway Road vào ngày 8/2.

Trong năm ngoái, Cảnh sát đã triệt phá các trại cần sa trị giá 84 triệu bảng trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Cảnh sát West Midlands cho biết số lượng cần sa khổng lồ trên bị tịch thu từ 250 trại cần sa lớn trong toàn khu vực. 

Tiền thu được từ hoạt động buôn bán cần sa sẽ được bọn tội phạm sử dụng vào các hoạt động phạm tội khác, bao gồm cả hoạt động buôn người. 

Viethome (theo Coventry Telegraph)