“Tôi sẽ bị đánh nếu không tưới 200 cây này” - Một người Việt trồng cần sa tại Stoke-on-Trent

L.T., người đàn ông Việt Nam, bị bỏ tù với vai trò “người làm vườn”, chăm sóc cho 200 cây cần sa. Anh ta có thể bị trục xuất khỏi Anh sau khi thi hành án xong.

03.08.116437503 1224967681186794 5891930688661332875 n

Người đàn ông 30 tuổi này bị bắt quả tang trong một ngôi nhà ở Đại lộ St George, Burslem, khi cảnh sát xuất hiện và phát giác nó đã được chuyển đổi thành một trang trại cần sa với 200 cây ở các giai đoạn tăng trưởng khác nhau.

Bị cáo thú nhận đang tưới cây nhưng cũng khai với cảnh sát rằng anh ta sẽ bị đánh nếu không làm.

Hiện tại, L.T. nhận án tù 27 tháng tại Tòa án Hình sự Stoke-on-Trent.

Công tố viên Suzanne Francis cho biết cảnh sát khám xét một tòa nhà tại Đại lộ St George, Burslem, vào ngày 6 tháng 5 và phát giác nó đã được chuyển đổi thành một trang trại cần sa.

Bà Francis nói: "Có 67 cây trong phòng khách, 40 cây trong phòng ngủ phía sau, 81 cây trong phòng ngủ lớn phía sau và 12 cây trong phòng ngủ nhỏ phía trước. Tổng cộng có 200 cây cần sa.

"Cảnh sát phát hiện một hệ thống chuyên nghiệp bao gồm quạt thông gió, máy phát điện, chậu, đất, hạt giống, và điện bị dùng trộm."

Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, bị cáo khai rằng anh ta đã bị đưa đến khu nhà này khoảng một tháng trước. Bị cáo thú nhận có hút cần sa nhưng nói rằng mình không sắp đặt trang trại này.

Bị cáo thừa nhận đã tưới cây và cho biết nếu không làm thì sẽ bị đánh. Anh ta cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những gì những người đàn ông đó yêu cầu.

L.T., không có địa chỉ cố định, đã nhận tội sản xuất chất cấm loại B.

Stephen Hennessy, luật sư của L.T., cho biết bị cáo là một người nhập cư bất hợp pháp đã đến Vương quốc Anh sáu năm trước và được hứa hẹn rằng sẽ có công việc sinh lợi cho anh ta ở đất nước này. Bị cáo có vợ và hai con ở Việt Nam.

Ông Hennessy nói: "Thỏa thuận đặt ra là bị cáo sẽ được cung cấp đồ ăn và chỗ ở và một khi đảm bảo năng suất công việc, bị cáo sẽ được trả tiền. Con số cụ thể chưa bao giờ được đặt ra.

"Bị cáo không chịu trách nhiệm cho việc xây dựng trang trại hoặc ăn trộm điện. Bị cáo làm việc đúng với trách nhiệm của một người làm vườn.

"Phải thừa nhận rằng việc quy mô trang trại đã mở rộng với ý đồ nhằm đạt được một sản lượng ở quy mô thương mại."

Thẩm phán David Fletcher nói: "Cảnh sát phát giác một đường dây trồng cần sa tinh vi.

"Bạn nhận tội đang chăm sóc cây cần sa.

"Tòa chấp nhận bị cáo đang thực hiện một vai trò hạn chế dưới sự chỉ đạo của người khác và có thể đã có một số thế lực ép buộc bị cáo.

"Sauk hi mãn hạn tù, khả năng chắc chắn bị cáo sẽ là đối tượng bị trục xuất."

Thẩm phán đã ra lệnh tịch thu và tiêu hủy các loại chất cấm và thiết bị trồng trọt.

VietHome/ Theo Stoke on Trent Live