Southend: Người nhập cư bị bỏ tù vì liên quan tới trang trại ma túy trị giá 2 triệu bảng

Hai người nhập cư bất hợp pháp vào Vương quốc Anh để kiếm việc làm đã bị bỏ tù vì dính líu đến một trang trại cần sa trị giá 2 triệu bảng tại một khu công nghiệp.

31.07.256007757.jpg.gallery

Trang trại cần sa bị phát giác ở Grainger Road, Southend. Ảnh: Reshiti, bên trái và Gjura, bên phải

Emiljan Gjura, 31 tuổi, và Ermir Reshiti, 35 tuổi, người Albania, đã phải ra tòa hình sự Basildon hôm qua để nghe kết án vì vai trò của họ trong  “đường dây hoạt động tinh vi” bị phát hiện tại Grainger Road, Southend.

Mỗi người phải chịu án hai năm tù.

Trước tòa, bộ đôi này được tuyên bố bị bắt tại trang trại cần sa vào ngày 20 tháng 4 trong đợt đầu tiên trong số vài cuộc truy quét của cảnh sát trên đường.

Tổng cộng có 3.727 cây cần sa đã được tìm thấy tại khu vực này, trị giá hơn 2 triệu bảng.

Gjura và Reshiti đã sống tại khu công nghiệp lưu trữ cần sa, cả hai đều chăm sóc các cây này.

Shazia Malik, luật sư của Gjura, cho biết: “Bị cáo đã đến Vương quốc Anh trong tuyệt vọng sau khi chứng kiến gia đình mình bị tịch thu nhà cửa do các khoản vay quá hạn cho giáo dục.

Bị cáo đã đi làm công nhân xây dựng và trở thành vô gia cư do đại dịch Covid-19, sau đó được người ta cho chỗ ở và công việc tại Southend.”

Christopher Whitcombe, luật sư của Reshiti, nói: “Công việc của bị cáo trong đường dây này là làm vườn, bị cáo được mời làm việc và nhận lời sau khi đến Anh để kiếm tiền vì mẹ bị cáo bị bệnh nặng và anh ta cần tiền để giúp chăm sóc sức khỏe cho mẹ tốt hơn.”

Khi kết án hai người, cả hai đều không có địa chỉ cố định, Thẩm phán Ian Graham cho biết: “Đây là một đường dây hoạt động tinh vi với camera quan sát để bảo vệ một lượng chất cấm bên trong địa bàn. Bị cáo đã không đưa ra manh mối nào về kẻ đã thuê bị cáo và đưa bị cáo vào hoạt động này.”

Thẩm phán đã miễn trừ trách nhiệm của hai người trong việc thiết lập đường dây và nói thêm: “Bị cáo không có ảnh hưởng đến những kẻ nói trên và bị liên đới vào hoạt động này do sự ngây thơ và hoàn cảnh nhập cư bất hợp pháp.

Tôi tuyên phạt cả hai mức hai năm tù, thi hành ngay lập tức.”

VietHome/ Theo Gazette Standard