Phát giác trang trại cần sa 100.000 bảng ở South Tyneside - Hai người Việt Nam bị tống giam

Hai người đàn ông Việt Nam đã bị bỏ tù và bị trục xuất sau khi chiến dịch truy quét một trang trại cần sa trị giá 100.000 bảng của cảnh sát.

21.07

Một số cảnh sát “chìm” phát hiện T.B., 49 tuổi, và một người đàn ông khác mang theo túi chứa 10 kg cần sa, trị giá 50.000 bảng ra khỏi một ngôi nhà ở Red House Road ở Hebburn.

Ngôi nhà đã được chuyển đổi thành một trang trại cần sa quy mô kinh doanh có chứa 130 cây có khả năng sản xuất 50.000 bảng chất cấm loại B khác. Cảnh sát đã đột kích và bắt giữ T.N., 34 tuổi, đang ở trong nhà.

B., còn gọi là L.M., người có tiền án sản xuất cần sa, đã nhận tội sở hữu cần sa nhằm mục đích thương mại.

T.N., chưa từng có tiền án tiền sự ở Anh, cũng nhận tội sản xuất chất cấm.

Tại Tòa án Hình sự Newcastle Thẩm phán Sarah Mallett đã kết án tù giam 14 tháng với B.T. và 18 tháng với T.N.

Thẩm phán nói với cả hai người đàn ông quốc tịch Việt Nam: "Cả hai bị cáo đều ở có vai trò tương tự trong đường dây phạm tội nói chung.

"Các bị cáo không có quyền ở lại đất nước này và sẽ bị trục xuất khi mãn hạn tù."

Theo lời công tố viên Emma Dowling tại tòa án, cảnh sát đã tiến hành theo dõi vào ngày 16 tháng 1 và thấy T.B. rời khỏi tòa nhà từ cửa sau trên đường Red House Road trong một chiếc xe motor hiệu Audi.

Cô Dowling nói trước tòa: "Ông T.B. đi cùng với một người đàn ông khác, mang theo những chiếc túi mà sau đó cảnh sát phát hiện có chứa cần sa.

"Họ rời khỏi nhà bằng xe motor và bị cảnh sát theo dõi đến một địa chỉ ở Jarrow. Tại đây, họ đã bị bắt giữ."

Cô Dowling cho biết những chiếc túi chứa mười kg cần sa chủng skunk và có giá trị 50.000 bảng trên thị trường.

Cảnh sát quay trở lại địa chỉ trên đường Red House Road và cô Dowling nói thêm: "Chính trong tòa nhà đó, bị cáo T.N. đã bị phát hiện cùng với một trang trại cần sa đang vận hành.

"Có 130 cây trưởng thành, một số cây con và các bằng chứng về việc đã từng được thu hoạch trước đó."

Cô Dowling cho biết cần sa mà T.B. mang theo là "rõ ràng để cung ứng" và trang trại cần sa bị phát hiện "có khả năng sử dụng cho mục đích thương mại".

Luật sư Gavin Doig cho biết bị cáo T.B. đang trong tình trạng sức khỏe kém và bị hen suyễn nặng. Ông nói thêm: "Bị cáo rất lo lắng khi phải chấp hành án phạt và bị trục xuất về nhà càng sớm càng tốt".

Joe Culley, luật sư của T.N., nói: "Bị cáo muốn trở về Việt Nam sớm nhất có thể.

"Được trả tự do và trục xuất về nước sớm chừng nào thì tốt cho bị cáo và công chúng chừng ấy.

"Bị cáo chỉ giữ một vai trò nhỏ.  Anh ta làm việc như một bánh răng giữa rất nhiều bánh răng khác."

VietHome/ Theo The Shields Gazette