Nhân viên nhà ga tại London “bị ném chai lọ và kỳ thị chủng tộc” tại Canada Water

Một nhân viên giao thông tại London đã bị kỳ thị chủng tộc và đuổi đánh tại nhà ga khi yêu cầu hành khách không được phép mang xe đạp lên tàu.

30.06.btpcanadawater290620 0

Cảnh sát cho rằng người đàn ông này liên quan đến một sự cố tại Canada Water (BTP)

Cảnh sát Giao thông Anh (BTP) đã công bố hình ảnh camera quan sát của một người đàn ông mà họ nói rằng có liên quan đến vụ việc tại Canada Water.

Sau khi nhận thông báo không được phép lên tàu, nghi phạm được cho là đã có hành vi kỳ thị chủng tộc đối với nhân viên nhà ga và đe dọa người này.

Có vẻ như anh ta đã đuổi theo và ném chai lọ vào người này nhưng bị trượt.

Cảnh sát đã được gọi đến nhà ga ở phía đông nam London ngay sau 5h30 chiều ngày 16 tháng Năm.

Một phát ngôn viên của BTP cho biết: "Cảnh sát muốn gặp người đàn ông trong hình ảnh, người có thể có thông tin giúp ích cho cuộc điều tra."

30.06.btpcanadawater290620

Cảnh sát muốn tiếp xúc với người đàn ông này sau khi một nhân viên nhà ga bị đe dọa (BTP)

Bất cứ ai nhận ra người đàn ông trong ảnh hoặc có thông tin nên nhắn tin cho BTP theo số 61016 hoặc gọi 0800 40 50 40, quay số tham chiếu 241 ngày 16/05/20.

Ngoài ra, hãy gọi điện thoại ẩn danh cho Crimestoppers theo số 0800 555 111.

 

 

VietHome/ Theo Evening Standard