100 người “quẩy” trong quán rượu Liverpool – Tám người bị bắt giữ

Cảnh sát đã bắt giữ tám người sau khi nhận lệnh giải tán một cuộc tụ tập bất hợp pháp gồm 100 người tại một quán rượu ở Liverpool.

Họ cho biết các sĩ quan đã bị tấn công bằng chai lọ và bia khi họ tiến vào quán Royal Britannia ở khu vực Vauxhall của thành phố.

Cảnh sát xuất hiện vào khoảng 12h30 sáng thứ Hai (22/06) sau khi có khiếu nại về tiếng ồn và tin báo rằng hơn 100 người đã tập trung tại quán rượu.

24.06.screenshot 2020 06 22 at 17.10.03

Quán rượu Royal Britannia ở Liverpool (Google Maps)

Quán Royal Britannia đã bị tước giấy phép kinh doanh. Các quán rượu không được phép mở cửa kể từ tháng Ba nhằm hạn chế sự lây lan của coronavirus.

Bảy người đàn ông và một phụ nữ, trong độ tuổi từ 21-33, đã bị bắt vì tội rối loạn bạo lực và sử dụng chất cấm.

Thanh tra Phil Atkinson của Cảnh sát vùng  Merseyside cho biết: “Đây là những hành vi kinh khủng và tôi rất buồn khi thấy các sĩ quan gặp nguy hiểm từ những kẻ coi thường các quy định của Chính phủ.

Các giới hạn giao tiếp xã hội đã được nới lỏng nhưng không có nghĩa là đại dịch này đã qua và chúng ta cũng không nên hành xử như vậy.

Bất kể hoàn cảnh xã hội hiện nay thế nào, hành động ném đồ đạc tấn công cảnh sát sẽ không bao giờ được chấp nhận. Tám người đã bị bắt và chắc chắn sẽ bị truy tố. "

24.06.pub pint poured

Các quán rượu đã phải đóng cửa từ tháng Ba (Louis Hansel)

Ông nói thêm rằng nếu mọi người tuân thủ các quy tắc cách ly do coronavirus, cảnh sát có thể sử dụng thời gian của mình vào những việc có ích hơn.

Ông Atkinson nói tiếp: “Tôi hy vọng những người vừa tổ chức và tham dự sự kiện này sẽ kiểm điểm lại hành động của họ và tránh những cuộc tụ họp tương tự trong tương lai…

Bất cứ ai có thông tin về việc tổ chức hoặc tham dự các sự kiện trái phép này nên liên hệ với chúng tôi tại @MerPolCC hoặc liên hệ với @CrimestoppersUK ẩn danh.”

Người dân đang mong đợi Thủ tướng Boris Johnson sẽ tuyên bố việc các quán rượu có thể mở cửa trở lại từ ngày 4 tháng Bảy.

VietHome/ Theo Standard