Trang trại cần sa 700 cây bị cảnh sát Greater Manchester triệt phá

Một trang trại cần sa chứa hơn 700 cây được trồng trong một căn nhà chiếu sáng bằng ánh đèn nhân tạo và phương pháp thủy canh đã bị cảnh sát phát hiện.

Cảnh sát Greater Manchester đã đột kích một bất động sản ở Victoria Parade, Urmston, vào cuối tuần trước và tìm thấy nhiều cây 'ở các giai đoạn tăng trưởng khác nhau'.

"Việc thu giữ này đã tách một lượng lớn chất cấm ra khỏi đường phố," một phát ngôn viên của GMP cho biết.

Các trang trại cần sa bất hợp pháp thường đòi hỏi quy trình chăm sóc rất cẩn thận với các yếu tố ánh sáng, nhiệt và dinh dưỡng.

Để đem lại vụ mùa bội thu, người trồng cần sa cần những cây 'cái' tạo ra những nụ nhựa dày – nhưng khi không nhận được lượng dinh dưỡng và ánh sáng đầy đủ, cây cần sa sẽ mang đặc điểm sinh học của cây 'đực,' sản sinh ra lượng tetrahydrocannabinol ít hơn nhiều.

Bắt 1 người tại trại cần sa 4 tầng trong rạp chiếu phim cũ

Cảnh sát tiết lộ họ đã lần đầu tiên phát hiện ra một trang trại cần sa trị giá 367.000 bảng tại một khu nhà vô chủ ở Oswaldtwistle, Hyndburn, Lancashire.

Lính cứu hỏa ban đầu được gọi đến cơ sở Foxhill Bank trên đường Union vào ngày 28 tháng 12.

Bên trong, họ tìm thấy 735 cây cần sa nằm trong 10 phòng của bốn tầng nhà. Cảnh sát mô tả đó là một trong những hang ổ cần sa lớn nhất được tìm thấy ở Hyndburn trong năm 2019. Cũng có bằng chứng cho thấy điện đã bị câu trộm.

Một người đàn ông 45 tuổi, không phải là người địa phương, đã được tìm thấy đang trốn trong một gác xép của rạp chiếu phim Empire cũ.

Anh ta bị buộc tội sản xuất cần sa và sẽ ra tòa ở Blackburn vào cuối tháng này.

Cảnh sát đang tiếp tục kêu gọi các nhân chứng báo cáo các hoạt động đáng ngờ thông qua số 101.

Trung sĩ Ian Corbett, thuộc Đội kiểm soát khu dân cư Hyndburn, cho biết, “Đây là một cơ sở quy mô khá lớn với giá trị ước tính khoảng 367.000 bảng Anh. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra về vấn đề này và người đàn ông có liên quan đang bị tạm giam trong khi chờ ra tòa vào ngày 30 tháng 1''.

VietHome (Theo The Scottish Farm)