Truy tìm nữ nghi phạm có hành vi phân biệt chủng tộc trên tàu

Cảnh sát đang tìm kiếm một người phụ nữ mang giày cao gót màu trắng đã chạy trốn khỏi một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc.

Nghi phạm đang đi cùng với một nhóm đông người sau một lễ hội ở Worcester vào tháng trước thì một hành khách đi tàu bị đánh đập do tranh cãi với đám đông phân biệt chủng tộc.

Nạn nhân đã lên tiếng phản đối đám đông trên tàu sau khi họ bắt đầu có hành vi phân biệt chủng tộc vào ngày 10 tháng 8.

Người phụ nữ yêu cầu họ dừng lại nhưng sau đó bị đe dọa và đấm vào mặt ba lần khi cô cố gắng thoát ra.

Mắt cô tím bầm sau vụ đánh đập dã man này và cảnh sát giao thông đã mở một cuộc săn lùng nữ nghi phạm.

Một tuyên bố từ Cảnh sát Giao thông Anh cho biết: "Vụ việc xảy ra vào lúc 8h20 tối thứ Bảy ngày 10 tháng 8 ở đoạn đường tàu giữa hai ga Worcester và Stourbridge Junction.

"Một nhóm đông người gồm cả đàn ông và phụ nữ, những người đã tham gia một lễ hội ở Worcester, được báo cáo là đã có lời nói phân biệt chủng tộc.

"Một hành khách đã phản đối hành vi của họ và yêu cầu họ dừng lại. Sau đó, cô ấy bị một người phụ nữ trong nhóm đe dọa.

"Khi nạn nhân rời khỏi tàu ở Stourbridge, một người phụ nữ trong nhóm đã đấm vào mặt cô ba lần. Nạn nhân bị tím bầm và sưng hai bên mắt.

"Bất cứ ai nhận ra người phụ nữ trong ảnh hãy liên hệ với BTP bằng cách nhắn tin 61016 hoặc gọi 0800 40 50 40 và trích dẫn số tham chiếu vụ việc 591 ngày 10/08/19.

"Ngoài ra, bạn có thể gọi ẩn danh tới 0800 555 111."

VietHome (Theo The Sun)