Gần 450 hành khách say xỉn bị bắt tại sân bay trong vòng 2 năm

Hàng trăm hành khách đã bị bắt vì nghi ngờ say rượu trong hai năm qua ở các sân bay.

Theo số liệu từ cảnh sát, những du khách say rượu có hành vi lạm dụng tình dục nhân viên sân bay, đi tiểu ở nơi công cộng và quá say xỉn để có thể thắt dây an toàn đều bị bắt giữ.

Số liệu thu được nhờ yêu cầu tự do thông tin cho thấy gần 450 vụ bắt giữ liên quan đến đồ uống có cồn đã diễn ra tại các sân bay của Anh kể từ năm 2017.

Ít nhất 245 người đã bị bắt vì nghi ngờ say rượu tại một sân bay ở Anh trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019. Hơn 204 vụ bắt giữ khác liên quan đến cáo buộc say xỉn trên máy bay.

Hành khách bị buộc tội say rượu trên máy bay phải đối mặt với mức phạt tối đa 5.000 bảng hoặc tối đa hai năm tù giam.

Việc bán rượu cho hành khách đã đi qua an ninh tại các sân bay quốc tế ở Anh và xứ Wales không được quy định trong giấy phép bán rượu bia.

Điều này có nghĩa là pháp luật không có hiệu quả trong việc ngăn chặn việc bán hàng cho khách hàng say xỉn và ngăn chặn các chương trình khuyến mãi vô trách nhiệm.

Một cuộc tham vấn của Bộ Nội vụ về việc liệu có nên sửa đổi luật hay không đã kết thúc vào tháng Hai, nhưng không có quyết định nào được công bố.

Tim Alderlade, giám đốc điều hành của cơ quan thương mại ngành hàng không Airlines UK, mô tả các số liệu bắt giữ nêu trên là "nực cười" và yêu cầu đưa ra luật mới để giảm số lượng hành khách uống quá nhiều trước và trong các chuyến bay.

Ông nói: "Chúng tôi chưa từng nghe được một lý do đáng tin cậy nào - ngoài lợi ích thương mại - tại sao các quán bar sân bay và cửa hàng miễn thuế không phải chịu phép giống như bất kỳ quán rượu hoặc nhà hàng nào trên đường phố.

"Tương tự như vậy, tại sao các cửa hàng miễn thuế vẫn có thể bán các chai rượu thu nhỏ, bao gồm cả ở cổng sân bay? Chúng tôi biết các chai nhỏ chỉ được bán vì một lý do duy nhất - để khuyến khích tiêu thụ ngay lập tức, kể cả trên máy bay."

Độ tuổi của những người bị giam giữ dao động từ 20 đến 58.

Tại sân bay Bristol, một hành khách đã bị bắt vì nghi ngờ say rượu trên máy bay và tấn công tình dục một nữ tiếp viên hàng không trong khi một người khác được phát hiện đang đi tiểu trên lối đi của máy bay.

Một người phụ nữ đã bị bắt trên một chiếc máy bay tại sân bay Newcastle sau khi cô ta bị cho là say xỉn đến mức không thể thắt dây an toàn của chính mình và liên tục chửi thề.

Trong một vụ việc khác, một người đàn ông 25 tuổi, uống rượu trong quán bar ở sân bay Leeds Bradford trong khi chờ chuyến bay Ryanair bị trì hoãn, đã bị bắt khi anh ta có hành vi "bạo lực" trước sự chứng kiến của nhiều gia đình sau khi bị từ chối lên máy bay, cảnh sát cho biết.

Yêu cầu cung cấp thông tin đã được gửi đến 16 lực lượng cảnh sát phụ trách 20 sân bay bận rộn nhất nước Anh.

Số vụ bắt giữ trên máy bay hoặc tại các sân bay cao nhất được thực hiện tại sân bay bận rộn nhất của Anh, Heathrow (103). Theo sau là Gatwick (81), Glasgow (47) và Liverpool (40).

Con số thực tế gần như chắc chắn sẽ cao hơn vì ba lực lượng - bao gồm Cảnh sát Greater Manchester - không cung cấp số liệu trong thời hạn yêu cầu.

Một yêu cầu cũng đã được gửi đến Sở cảnh sát Bắc Ireland, nhưng đã bị từ chối với lý do liên quan đến chi phí.

VietHome (Theo Evening Standard)