Cuộc điều tra của cảnh sát về vụ hỏa hoạn Grenfell Tower đã xác định được các nghi phạm mang tội danh ngộ sát và vô ý làm chết người, Scotland Yard cho biết.
Nhưng cảnh sát cũng khẳng định không có gì đảm bảo rằng các cáo buộc hình sự sẽ được đưa ra trong vụ án liên quan đến thảm họa đã xảy ra từ hai năm trước này.
Những người sống sót và gia đình tang quyến sẽ phải đợi ít nhất đến năm 2021, khi cảnh sát chính thức yêu cầu các công tố viên đưa ra quyết định buộc tội vì cảnh sát muốn chờ kết thúc cuộc điều tra công khai bị trì hoãn.
Cảnh sát cho biết họ đã thẩm vấn những người bị cảnh cáo hình sự liên quan đến nghi ngờ ngộ sát và các vi phạm về sức khỏe và an toàn. Đây là lần đầu tiên Sở Cảnh sát London xác nhận rằng bất kỳ ai từ các công ty và tổ chức liên quan đến Grenfell đều được xác định là nghi phạm tiềm năng cho các tội danh nghiêm trọng nhất.
Thanh tra Matt Bonner, người đứng đầu cuộc điều tra, cho biết: “Các tội danh đều đang bị điều tra, sẽ bao gồm hoặc có thể bao gồm các tội ngộ sát do sơ suất cá nhân, tội ngộ sát tập thể, tội vi phạm an toàn và sức khỏe của các tổ chức và cá nhân.”
Ông Bonner cho biết mọi người đã đồng ý tham gia thẩm vấn sau khi nhận được khuyến cáo và do đó cảnh sát không cần phải sử dụng đến quyền bắt giữ.
“Đến nay, chúng tôi đã tiến hành 13 cuộc thẩm vấn. Chúng tôi dự định sẽ làm nhiều hơn nữa,” ông nói. “Các cuộc điều tra đang được tiếp tục. Trọng tâm của cuộc điều tra vẫn là tất cả các khía cạnh của công tác xây dựng, tân trang và quản lý Tháp Grenfell và đánh giá các phản ứng khẩn cấp trong đêm xảy ra thảm họa.”
Sở Cảnh sát London cho biết họ không xin lệnh khám xét vì tin rằng tài liệu cần thiết đã được bàn giao.
Vụ cháy ở tây London ngày 14 tháng 6 năm 2017 đã cướp đi mạng sống của 72 người. Cảnh sát đã tiến hành điều tra hình sự liên quan đến 180 cán bộ và nhân viên làm việc toàn thời gian. Bộ Nội vụ đã cấp 4 triệu bảng cho Sở Cảnh sát London để chi trả các chi phí bổ sung.
VietHome (Theo Guardian)