Nữ bị cáo trồng cần sa trong vụ em bé chơi với xấp tiền phải nộp lại 50,000 bảng bất chính

Theo thông tin từ tòa án, một thành viên của băng đảng Việt Nam biến hàng chục ngôi nhà ở Lancashire thành trang trại cần sa đã thu lợi đến 66,000 bảng.

T. H. Nguyen, còn được gọi là Annie, 28 tuổi, trú tại Berry Street, Liverpool, đã bị kết tội âm mưu sản xuất và cung cấp cần sa và bị bỏ tù trong ba năm chín tháng vì vai trò của cô trong đường dây cần sa được cho là trị giá 1 triệu bảng.

Tại phiên xét xử ở Tòa án Tối cao Burnley, cô bị phát hiện đã được hưởng lợi từ các tội ác của mình với số tiền 66,605 bảng.

Quan tòa Barker đã ra lệnh cho cô Nguyen trả lại giá trị tài sản sẵn có của mình, được ước tính là 50,628 bảng trong vòng ba tháng, nếu không cô sẽ phải đối mặt thêm 12 tháng tù.

Các bị cáo, bao gồm hai cặp vợ chồng, đã sử dụng danh tính giả và các tài liệu lừa đảo để thuê hàng chục ngôi nhà ở Preston và Blackpool trước khi biến chúng thành trang trại cần sa.

Họ thuê nhà và làm cho mình trở nên đáng tin đối với chủ nhà bằng cách đóng giả làm vợ chồng sắp có con nhỏ.

Hoạt động tội phạm được giám sát bởi J. Nguyen 28 tuổi, trú tại Webster Avenue, Bootle, người đã bị bỏ tù bảy năm bốn tháng sau khi thừa nhận âm mưu sản xuất, cung cấp cần sa và rửa tiền.

Bài liên quan: Anh phá băng nhóm Việt trồng cần sa từ video em bé chơi với xấp tiền

Băng đảng cần sa bị bắt trong vụ ''em bé chơi với xấp tiền'' phải nộp lại hàng chục ngàn bảng tiền phi pháp

VietHome (Theo Lancashire Post)