Băng đảng cần sa bị bắt trong vụ ''em bé chơi với xấp tiền'' phải nộp lại hàng chục ngàn bảng tiền phi pháp

Ba thành viên của một băng đảng người Việt từng biến hàng chục ngôi nhà ở Lancashire thành trang trại cần sa đã được lệnh phải trả lại số tiền họ kiếm được.

Băng đảng này đã bị kết án tù tổng cộng 35 năm vào tháng 12 năm ngoái vì trồng cần sa tại nhiều địa điểm, được cho là mang lại thu nhập trị giá 1 triệu bảng.

Những kẻ tội phạm, bao gồm hai cặp vợ chồng, đã sử dụng danh tính và giấy tờ giả để thuê hàng chục ngôi nhà ở Preston và Blackpool trước khi biến chúng thành trang trại cần sa.

2 người bị bắt là J. Nguyễn và T. Võ cùng 1 phụ nữ khác.

Họ thuê nhà và lừa các chủ nhà bằng cách đóng vai các cặp vợ chồng có con nhỏ.

J. Nguyen, 28 tuổi, ở Webster Avenue, Bootle đã bị kết án bảy năm và bốn tháng sau khi thừa nhận tội âm mưu sản xuất và cung cấp cần sa và rửa tiền và T. Nguyen, 34 tuổi, ở Pall Mall, Liverpool, lĩnh án một năm và năm tháng vì tội rửa tiền.

Tại phiên xét xử, hai người đàn ông đã bị tịch thu tài sản, cùng với T. Võ, 31 tuổi, trú tại đường Westminster, Birmingham, đang thụ án ba năm và bốn tháng sau khi thừa nhận âm mưu sản xuất và cung cấp cần sa.

J. Nguyễn đã bị tịch thu £69.555, trong đó £ 5,097.97 là tiền bồi thường.

T. Nguyen bị tịch thu 42.781,38 bảng trong khi T. Võ bị tịch thu 20,522,08.

Tiền thu được ở hiện trường.

Nếu số tiền này không được nộp lai trước thời gian quy định, mỗi người sẽ phải đối mặt với án tù từ sáu đến 12 tháng.

T. H. Nguyen, còn được gọi là Annie, 28 tuổi, trú tại Berry Street, Liverpool, trước đây đã bị kết tội âm mưu sản xuất và cung cấp cần sa và bị bỏ tù ba năm và chín tháng.

Số tiền cô đã bỏ túi đang được điều tra và trường hợp của cô được hoãn lại đến ngày 3 tháng Sáu.

Đây là những nghi phạm bị bắt trong vụ em bé chơi với xấp tiền.
Mời bạn xem bài liên quan: Anh phá băng nhóm Việt trồng cần sa từ video em bé chơi với xấp tiền

VietHome (Theo Lancashire Post)