Kẻ bệnh hoạn chụp lại cảnh cưỡng hiếp bé gái 2 tuổi rồi tung lên mạng

Cảnh sát vừa bắt được một kẻ bệnh hoạn đã cưỡng hiếp bé gái chỉ mới 2 tuổi.

Terry Coneyworth, 31 tuổi, đã tấn công tình dục và cưỡng hiếp một em bé mới biết đi rồi đăng tải những bức ảnh bệnh hoạn lên mạng.

Hắn ta đã nhận tổng cộng 19 tội danh tình dục trong một vụ việc được một cảnh sát miêu tả là “nghiêm trọng và kinh tởm nhất mà tôi từng gặp trong suốt 16 năm công tác.” 

Tên tội phạm ấu dâm Terry Coneyworth

Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà riêng của tên này và phát hiện ra nhiều hình ảnh được lưu trữ trong các thiết bị điện tử, nhưng họ cũng tìm thấy bằng chứng về một cuộc trò chuyện trực tuyến, trong đó Coneyworth kể lại việc đã cưỡng hiếp và tấn công tình dục một bé gái khác.

Cảnh sát điều tra Gregg Anderson nói: “Coneyworth đã gây ra tội ác tình dục nghiêm trọng nhất đối với một em bé còn quá nhỏ và tôi tin rằng nếu chúng tôi không bắt được hắn, hắn sẽ còn tiếp tục những hành động tàn bạo của mình.

“Nội dung cuộc trò chuyện trực tuyến cũng cho thấy hắn còn có một nạn nhân khác, vì thế chúng tôi vô cùng vui mừng vì đã bắt được hắn và ngăn chặn những hành vi bạo hành trẻ em khác.

“Chúng tôi xin được bày tỏ lòng quan tâm tới nạn nhân và gia đình cô bé và hy vọng rằng tình yêu cùng sự hỗ trợ của gia đình sẽ giúp cô bé hồi phục.

“Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình vì sự dũng cảm của họ trong suốt quá trình điều tra.

“Đây không phải là một vụ án đơn giản và tôi cũng xin được biểu dương tinh thần làm việc chuyên nghiệp, sự quan tâm và cống hiến của đội ngũ cũng như đồng sự của mình, bao gồm Cơ quan Công tố Hoàng gia và Cơ quan Tội phạm Quốc gia, vì đã giúp chúng tôi nhanh chóng bắt được kẻ thủ ác.

“Cuối cùng, tôi muốn kêu gọi bất cứ ai có thông tin hay lo ngại nào về những việc tương tự hãy gọi cho chúng tôi theo số 101. Chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và hỗ trợ các bạn bằng bất cứ cách nào.”

Tội ác đáng ghê tởm của Coneyworth bị phát giác hồi cuối năm 2018 sau khi Cơ quan Tội phạm Quốc gia cảnh báo cho đơn vị đặc biệt Tội phạm Tình dục Internet về việc có ai đó ở Hull đã chụp lại những bức ảnh cho thấy cảnh tấn công tình dục một đứa trẻ và đăng chúng lên một trang web.

Đội cảnh sát Humberside đã lần theo địa chỉ và xác định nơi các bức ảnh được chụp.

Coneyworth đã bị bắt ngay ngày hôm đó, máy tính và điện thoại của hắn đã bị tịch thu tại nhà riêng ở đại lộ Derwent, phía đông Hull.

VietHome (Theo Metro)