Chủ nhà bị phạt tới £40,000 vì cho 24 người thuê căn nhà 7 người

Một chủ thuê nhà đất đã phải chịu phạt £40,000 sau khi bị phát hiện đã nhồi nhét 24 người thuê nhà vào một căn hộ chỉ dành cho bảy người.

rogue propety

Bảy gia đình với 10 trẻ em đang sống tại căn nhà ẩm ướt, gián có ở khắp nơi và rác ở phía bên ngoài, ngay quận Bowrons, Wembley.

Sáu người trong đó đã sống trong nhà xưởng ở vườn sau cho đến khi nhà xưởng bị cháy trong một vụ hỏa hoạn gây ra bởi chiếc lò sưởi xách tay khi một đứa trẻ đang ngủ bên trong.

Trong một lần thanh tra nhà ở đột xuất, Ban quản lý nhà ở của Brent Council đã phát hiện ra tình trạng tồi tệ này. Chủ nhà đã được cấp phép chỉ cho bảy người sống ở căn nhà này.

Tilak Raj Sarna cũng đã nhận tội sau hai ngày xét xử tại tòa Willesden Magistrates.

Sarna phải chịu khoản tiền phạt £33,000 vì cho thuê quá số lượng quy định, £6,420 tiền phí tại tòa và thêm £120 cho các nạn nhân, tổng cộng lên đến £39,540.

Cllr Harbi Farah, trưởng Ban nhà ở Brent Council phát biểu rằng: “Vụ việc này đã khiến chúng ta chú ý hơn về việc đảm bảo cho tất cả người thuê nhà đều có một chỗ ở an toàn và chất lượng.

“Những người cho thuê nhà thiếu đạo đức không chỉ trục lợi từ những người thuê đáng thương như thế này, họ còn đang đẩy những người thuê nhà đó vào một tình thế nguy hiểm, một điều kiện sống tồi tệ.”

“Chúng tôi đang làm việc để nâng cao chất lượng cuộc sống của những người thuê nhà ở Brent. Chúng tôi làm việc với các chủ nhà trong hệ thống những được cấp phép, để đảm bảo sẽ không ai phải sống trong những nơi bẩn thỉu, nguy hiểm.”


VietHome (Theo Standard)