Bắt giam 3 người Việt trồng cần sa ở Khu công nghiệp

Ba người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam đã bị giam vì trồng cần sa có giá trị lên tới £600,000 trong một  nhà xưởng.

cannabis case

Cảnh sát đã đột kích vào Khu công nghiệp Castle Donington's Trent Lane và phát hiện một nhóm trồng cần sa có quy mô, chuyên nghiệp. Họ cũng tìm thấy lượng lớn các thiết bị rải rác trên cả 5 phòng, đều được thiết kế đặc biệt cho việc trồng cần sa.

Cảnh sát tìm thấy 829 cây cần sa, có cả cây nhỏ, lớn và tiềm năng thu hoạch được lên đến 69.5 kg cần sa, tương đương £621,000 xét theo giá thị trường.

Le V (37 tuổi) lãnh mức án 2.5 năm tù, Nguyen N H (48 tuổi) sẽ hưởng mức án 2 năm vì nhận tội sớm. Tran V A, 19 tuổi được giảm án còn 1 năm 8 tháng vì tuổi còn nhỏ và nhận tội sớm.

Tháng hai vừa qua, cả ba người sống trong nhà xưởng đều thú tội sản xuất cần sa.

Người bắt giam - Geoffrey Solomons nói rằng: “Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng. Ước tính có đến 829 cây cần sa đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau với giá trị dao động từ £447,000 - £621,000. Đây là hoạt động trồng cây với quy mô công nghiệp và mục đích thương mại.

“Tuy nhiên, tôi có thể chấp nhận lời khai của các anh rằng các anh chỉ làm nhiệm vụ tưới nước và chăm sóc cây vì một số sức ép nào đó. Vì các anh chưa có tiền án trước đó, là người có nhân cách tốt và có thể chỉ được nhận chút quyền lợi kinh tế từ công việc này.”

Trong phiên toà, luật sư bào chữa của bị cáo nói rằng: họ chỉ được hướng dẫn làm việc qua thông dịch viên người Việt và bị bóc lột bởi những người cấp bậc cao hơn trong đường dây.

Nguyen khai rằng anh mới chỉ bắt đầu công việc này được hai tuần. Kể từ khi sang đến Anh, anh trở thành người vô gia cư và nhận việc làm tưới cây ở đây chỉ để được cho ăn và có chỗ ở.

Những đồng phạm kia cũng thừa nhận họ phải làm việc chăm sóc cây cần sa để

trả nợ cho những kẻ buôn người đã đưa họ đến đây.

 

VietHome (Theo Nottinghampost)