Cho mượn gara để trồng cần sa, người phụ nữ bị phạt £113,000

rsz 579958ff85cff

Nhà của Walker trên đường Manchester, Worsley, nơi phát hiện trồng cần sa

Người phụ nữ là chủ nhân của căn nhà nơi sản xuất cần sa phải trả £113,000 theo Đạo luật Hình sự (Proceeds of Crime Act)

Jo-Ann Walker, 37 tuổi, nhân viên của tiệm làm đẹp Walkden đã bị kến án 6 tháng tù, 18 tháng án treo vì cho phép hoạt động sản xuất cần sa trái phép tại nhà.

Ngày 4 tháng Một năm ngoái, trong một vụ điều tra cần sa tại gara nhà, Walker bị phát hiện đã kiếm lợi phi pháp lên đến £487,268.85.

Walker phải trả £113,782.93 trong vòng 3 tháng, nếu không sẽ phải chịu án tù 2 năm và nộp lại tất cả các tài sản.

Để có thể trả khoản tiền phạt, Walker có thể sẽ bán 3 căn nhà của mình ở Walkden, Skelmanthorpe và Southport.

Thám từ điều tra Benjamin Cottam từ GMP, nói rằng: “Hết lần này đến lần khác chúng tôi vẫn thường đối mặt với mấy tên coi thường luật pháp và sống buông thả nhờ tiền mà bọn tội phạm trả cho chúng.

“Tuy nhiên, trong trường hợp này, khi mà các nhân viên GMP phát hiện, những tên này đã bị bắt và đang bị tịch thu tài sản.

“Tôi mong rằng vụ này sẽ cảnh báo và ngăn chặn những ai đăng cấu kết với bọn tội phạm – Chúng tôi sẽ không dừng lại sau khi đã kết án, mà chúng tôi sẽ tịch thu hết từng đồng mà bọn chúng có được từ việc phạm tội.

rsz 57995a5ae92c4

Walker khai trước tòa rằng mọi chuyện đều do lỗi của người thợ xây.

 

Ban đầu, Walker nói rằng cô ta cần phải sửa chữa lại căn nhà trên đường Worsley, Manchester với chi phí lên đến £230,000. Tuy nhiên lúc đó cô bị thiếu tiền và đồng ý để người thợ xây dùng gara để chứa dụng cụ. Trong lúc cô đi nghỉ ở Mỹ, ông ta tự ý biến chúng thành nơi trồng cần sa marijuana giá trị đến £15,000.

Cô ta chối cùng lập nên trang trại nhà trồng cần sa này và chỉ là cho phép người thợ xây sử dụng gara để trả khoản tiền công của ông ta.

rsz 57995b3fa9612

Walker rời khỏi tòa sau khi bị kết án đầu năm nay

Trong khi Walker vẫn đang ở Mỹ với em gái, cảnh sát đi qua nhà của cô và ngửi thấy mùi cần sa loại B tỏa ra từ phía gara.

Các nhân viên cảnh sát đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện gara đã bị biến thành một nhà trồng cần sa “đầy đủ công cụ” với 34 cây cần sa chồn hôi, tường được bọc giấy bạc, đèn nhiệt, quạt và các thiết bị thông gió.

Walker từng có một quá khứ “trong sạch”: là một nhân viên thẩm mĩ trong tiệm làm tóc, làm tiếp tân trong một khách sạn và một mình nuôi 2 đứa trẻ. Trong thời gian bị kết án tù năm ngoái cô  đang mang thai đứa thứ 3.

 

VietHome (Theo Manchesterevening)