Người Việt tại Anh bị bắt vì trồng cần sa

6866339-large

Tổng hợp từ nhiều trang báo của Anh, gần đây có nhiều trường hợp người Việt phạm tội nuôi trồng cần sa trái phép đã bị bắt giữ.

Một người Việt Nam trồng cần sa tại một tiệm cắt tóc ở Tunstall đã bị bắt và phải ngồi tù. Đó là Ty Van Nguyen, 37 tuổi, nhập cư trái phép vào Anh năm 2013 và đã được đưa tới Potteries sau khi tham gia trồng cần sa ở Bradford.

Ông này đã phải ngồi tù vì nuôi trồng tới 1100 cây cần sa với giá trị khoảng 364.200 bảng. Công việc của ông này là tưới nước cho những cây cần sa được trồng tại một tiệm làm tóc cũ tại Pinnox Street, Tunstall, trước khi nơi này bị cảnh sát khám xét

vào ngày 11/7 vừa qua. Hiện ông đã bị giam 32 tháng tù và sau đó sẽ tự động bị trục xuất.

Trước đó, khi cảnh sát khám xét một căn hộ ở Bradford hồi tháng 9/2013 đã phát hiện lượng cây cần sa có giá trị 78 nghìn bảng. Bằng chứng tại hiện trường cho thấy ông Ty Van Nguyen cũng có liên can tới vụ này.

Một trường hợp khác là một người đàn ông Việt đã bị bắt tại Milford Haven hồi giữa tháng 8 vừa qua, sau khi cảnh sát phát hiện ở đây đã trồng lượng cây cần sa trị giá tới hơn 1 triệu bảng.

Người này tên là Ho Hoang, 29 tuổi, thừa nhận mình trồng cây cần sa nhưng khai báo với cảnh sát rằng mình chỉ là người làm vườn để có tiền gửi về cho gia đình ở Việt Nam.

Cảnh sát được Hoang cho biết, trước đó tại căn nhà nhỏ ở Milford Haven này đã có ba đợt trồng loại cây cấm. Khi cảnh sát khám xét căn nhà, ở đây vẫn có 430 cây đang lớn với giá trị khoảng 360 nghìn bảng. Như vậy tổng giá trị của 4 đợt trồng là hơn 1 triệu bảng.

Hoang, người duy nhất ở trong căn nhà khi cảnh sát xuất hiện, là một người nhập cư trái phép. Anh này đã bị tù 3 năm và sẽ bị trục xuất sau khi mãn hạn tù.

Cảnh sát bắt đầu chú ý tới hiện trường nuôi trồng này sau khi nhận được liên hệ từ đơn vị cho thuê căn nhà trên phố Robert này. Được biết chỉ đứng ở cửa là các sĩ quan đã gửi thấy mùi cần sa đặc trưng. Craig Jones, công tố viên, cho biết căn nhà trên được trang bị vô cùng đầy đủ các thiết bị nuôi trồng cần sa.

Hoang cho biết, mình đã từ Việt Nam lang bạt tới nhiều nước, và dù không có hộ chiếu thì vẫn tới được Anh từ năm 2009. Trước đây anh ta làm thợ móng nhưng sau đó bỏ việc và nhận chăm sóc cần sa với mức lương 600-900 bảng/tháng.

Trường hợp thứ 3, trong đầu tháng 8, là một người đàn ông 31 tuổi tên Quy-Van Lee với trại trồng cần sa tại Grimsby.

Theo báo cáo, nhóm sĩ quan khám xét nơi từng là chi nhánh ngân hàng Barclay’s Bank trên đường Cleethorpe Road này đã phát hiện 1000 cây cần sa giá trị khoảng 579 nghìn bảng rải khắp các phòng của tòa nhà.

Trước tòa, Lee phủ nhận việc mình trồng cần sa cũng như sử dụng điện mà không thông báo tới chính quyền. Lee khai báo mình không hề hay biết những cây đó là cây cần sa và bản thân chỉ mới "vào đó gần đây" nên không biết gì về vấn đề điện ở đó. Ông này sau đó đã ra tòa lần nữa vào ngày 22/8 vừa qua.

Và vào hồi tháng 7, ba người đàn ông Việt Nam đã bị bắt giữ tại St Albans.

Cảnh sát thuộc đội Operation Scorpion giải quyết vấn đề về trộm cướp và thuốc phiện đã kiểm tra một căn nhà tại Lawrance Road vì nghi ngờ nơi này có trồng cây cấm. Tại đây, họ phát hiện 450 cây cần sa với các mức sinh trưởng khác nhau cũng như bắt giữ 3 đối tượng.

Đó là Le-Ben Vung, 42, Nhat-Tien Lam, 19, và Hung Vu, 24, không ai có địa chỉ cư trú cố định. Ba người này được đưa ra tòa xét xử vào hồi cuối tháng 8 vừa qua.

(Tổng hợp)