Đế chế bất động sản với 19 căn nhà thuê hóa ra đều là trại cần sa

bat dong san can sa 1
Sarfraz Farooq đã thuyết phục các chủ nhà cho phép hắn quản lý các ngôi nhà, sau đó biến chúng thành những trại cần sa. Nguồn ảnh: Cảnh sát Bedfordshire

Giám đốc một công ty môi giới bất động sản vừa bị kết án vì điều hành một đường dây trồng cần sa trị giá hàng triệu bảng tại 19 ngôi nhà thuê.

Vào năm 2024, cảnh sát đã phát hiện khoảng 2.000 cây cần sa tại 18 ngôi nhà ở Luton và một ngôi nhà ở Milton Keynes. Sarfraz Farooq, giám đốc công ty Condor Estates, đã thuyết phục các chủ nhà cho phép hắn quản lý bất động sản bằng cách đưa ra các hợp đồng thuê nhà giả mạo và nói dối về việc thanh toán tiền thuê.

Cảnh sát cho biết Farooq (trú tại St Catherines Avenue, Luton) sau đó đã sử dụng những ngôi nhà này để trồng cần sa và rửa tiền. Đồng phạm của hắn là Uan Gogu, 42 tuổi, cũng đã lắp đặt thiết bị và can thiệp vào hệ thống công tơ điện tại các ngôi nhà này, dẫn đến ba vụ hỏa hoạn riêng biệt.

bat dong san can sa 1
Cần sa do Cảnh sát Bedfordshire thu giữ trong các cuộc đột kích tại Luton và Milton Keynes. Nguồn ảnh: Cảnh sát Bedfordshire

Các sĩ quan cho biết chỉ trong vòng một năm, số cần sa này có thể đem lại giá trị thị trường khoảng 2 triệu bảng. Farooq bị kết án 8 năm 4 tháng tù và bị cấm giữ chức vụ giám đốc công ty trong 10 năm. Gogu, trú tại đường Ashcroft ở Luton, bị kết án 6.5 năm tù vì có liên quan đến vụ việc.

Các bản án treo cũng đã được tuyên đối với Zohaib Riaz Ali (33 tuổi, ở Luton) – người đã hỗ trợ hoạt động này bằng cách mua thiết bị trồng cây thủy canh, Mohammed Farooq (76 tuổi, ở Luton) – người đã dùng tiền mặt mua một bất động sản để làm cơ sở trồng cần sa, và Glentjan Sefaj (29 tuổi, ở Hornchurch, phía đông London) vì có liên quan đến vụ việc.

bat dong san can sa 1
Uan Gogu đã hỗ trợ lắp đặt thiết bị và đấu nối tắt để qua mặt đồng hồ điện. Nguồn ảnh: Cảnh sát Bedfordshire

Cảnh sát Bedfordshire mô tả mạng lưới tội phạm này là "tinh vi", "có tổ chức" và hoạt động ở "quy mô công nghiệp". Thanh tra Thám tử cấp cao Simon Mullan cho biết: "Ẩn sau những gì công chúng nhìn thấy, loại hình tội phạm quy mô lớn này dựa vào một mạng lưới các cá nhân đảm nhận những vai trò khác nhau, từ việc tìm kiếm địa điểm và làm giả giấy tờ cho đến cung cấp thiết bị chuyên dụng và duy trì các cơ sở trồng trọt. Tuy nhiên, tác động và những mối nguy hại từ các cơ sở này còn vượt xa việc chỉ đơn thuần là trồng cây cần sa. Đằng sau mạng lưới này là những nạn nhân có nhà cửa bị tàn phá và rơi vào tình trạng hư hại nặng nề. Các bản án này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của tất cả những kẻ có liên quan và đưa chúng ra trước vành móng ngựa."

Viethome (theo ITV News)