Tesco Bank ngừng cho vay thế chấp mua nhà

Ngân hàng Tesco đang rời khỏi thị trường thế chấp và đổ lỗi quyết định này cho "điều kiện thị trường đầy thách thức".

Cơ sở cho vay này cho biết họ đã ngừng cho vay thế chấp mới và đang tích cực theo đuổi việc bán danh mục đầu tư hiện có, với tổng số dư cho vay là 3,7 tỷ bảng.

Thông báo của Tesco Bank được đưa trong bối cảnh Nationwide, cơ sở xây dựng lớn nhất nước Anh và là đối thủ của Tesco Bank trên thị trường thế chấp, báo cáo lợi nhuận hàng năm giảm một phần do cạnh tranh khốc liệt đối với các khoản vay mua nhà.

Tesco Bank hiện có hơn 23.000 khách hàng thế chấp có thể thu thập điểm Clubcard khi trả nợ.

Giám đốc điều hành Gerry Mallon cho biết cơ sở cho vay thế chấp này sẽ đảm bảo đối xử công bằng khi ông tìm cách giải thích cho quyết định thay đổi.

Ông viết: "Trong những năm gần đây, điều kiện thị trường đầy thách thức đã hạn chế cơ hội tăng trưởng lợi nhuận.

"Trọng tâm của chúng tôi là làm thế nào phục vụ khách hàng Tesco tốt nhất và sắp xếp các nguồn lực của chúng tôi một cách hiệu quả theo nhu cầu của họ trong khi đảm bảo rằng ưu đãi của chúng tôi vẫn bền vững dài hạn.

"Cuối cùng, chúng tôi đã đưa ra quyết định chiến lược là tập trung vào việc phục vụ nhiều khách hàng hơn trong các lĩnh vực cụ thể hơn, điều đó có nghĩa là từ bỏ mảng cho vay thế chấp.

“Do đó, chúng tôi đã chọn cách ngừng cho vay đối với khách hàng mới và thông báo ý định tìm cách bán danh mục đầu tư hiện có.

"Ưu tiên của chúng tôi trong bất kỳ giao dịch bán hàng nào là hoàn thành giao dịch được chấp nhận về mặt thương mại, trong đó người mua sẽ tiếp tục phục vụ tốt cho khách hàng."

Tesco Bank, lần đầu tiên bắt đầu cung cấp các khoản vay mua nhà vào năm 2012, đã không tránh khỏi áp lực đang đè nặng lên toàn ngành.

Một thị trường nhà đất trì trệ và lãi suất thấp đã góp phần châm ngòi cho một cuộc đua hạ mức thế chấp trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các cơ sở cho vay thế chấp trên phố lớn - một cuộc chiến đã ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận trong năm qua.

Tesco cho biết khách hàng thế chấp hiện tại không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào vì không có thay đổi nào đối với tài khoản của họ.

Tesco nói thêm rằng nếu việc bán danh mục đầu tư thế chấp được bảo đảm, họ sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để giải thích ý nghĩa của quy trình bán lại.

VietHome (Theo Sky News)