Người đàn ông báo cảnh sát vì bưu điện từ chối tờ tiền Scotland

Ông Patrick Burgess và con trai Daniel, 12 tuổi, tới một chi nhánh bưu điện ở Kent để nộp vào tài khoản một đồng 10 bảng Scotland mà cậu bé được dì tặng cho.

Bưu điện đã từ chối nhận đồng tiền này, vì thế ông bố quyết định gọi cảnh sát và tin rằng mình là nạn nhân bị phân biệt đối xử.

Ông Patrick Burgess và con trai, Daniel

Ông Burgess nói: “Tôi hỏi họ có nhận tiền Euro, đô-la Mỹ hay đô-la Úc không. Người thu ngân trả lời rằng họ có nhận.

“Tôi xác nhận với họ xem có phải loại tiền duy nhất họ không chịu nhận là tiền Scotland hoặc Ai-len không và cô ấy trả lời đúng. Theo quan điểm của tôi, đây là một hành động phân biệt chủng tội và mang tính thù ghét.

Sở cảnh sát Kent xác nhận họ đang tiến hành điều tra ban đầu đối với vụ việc này.

Website của Ngân hàng Trung hương Anh nêu rõ: “Bảy ngân hàng ở Scotland và Bắc Ai-len được ủy quyền phát hành tiền mặt.

Đồng 10 bảng Scotland hiện hành.

“Lượng tiền mặt này chiếm phần lớn trong số tiền mặt lưu thông ở Scotland và Bắc Ai-len, đồng thời chế tài được áp dụng để bảo đảm những người sở hữu loại tiền này cũng được bảo vệ tương tự như khi sử dụng tiền mặt của Ngân hàng Trung ương Anh.

“Mặc dù vậy, đồng tiền Scotland và Bắc Ai-len không được coi là đồng tiền pháp định (*) ở bất cứ đâu trên khắp nước Anh. Tương tự, đồng tiền của Ngân hàng Trung ương Anh cũng không phải là đồng tiền pháp định ở Scotland và Bắc Ai-len.”

Sau khi phải đối mặt với chỉ trích và liên hệ cảnh sát, người cha này cho biết ông đã đổi ý và không theo đuổi vụ việc này nữa.

Một bưu điện khác đã chấp nhận tờ tiền của hai cha con.

(*) Đồng tiền pháp định: là đồng tiền được pháp luật quy định là không thể bị từ chối trong hoạt động thanh toán chi phí hàng hóa/dịch vụ hoặc trả nợ.

VietHome (Theo Metro)