Khoảng cách trong thu nhập ngày càng lớn

a-young-woman-looks-into--011  medium

Để lý giải tại sao nhiều thanh niên vẫn không đủ khả năng chi trả nhà ở, một nghiên cứu gần đây cho biết, lao động ở độ tuổi 21-30 thuộc nhóm có mức lương thấp đã tăng lên hơn 3 lần chỉ sau 4 thập kỷ.

Phân tích được công bố vào tháng 9 của Resolution Foundation cho thấy gần 3 trên 10 người (29%) – tương đương với 1,5 triệu lao động trẻ - ở nhóm tuổi này hiện đang phải sống với mức lương thấp. Vào năm 1975, tỷ lệ người có mức lương thấp là dưới 8%.

Trong khi đó, tỷ lệ người lao động độ tuổi từ 51 đến 60 có mức lương thấp lại giảm mạnh – làm nổi bật sự khác biệt giữa các thế hệ. Tỷ lệ người lao động trong độ tuổi này có mức lương thấp đã giảm đều đặn từ giữa những năm 1990. Chỉ 16% người lao động ở độ tuổi 51-60 (~750.000 người) phải chịu mức lương thấp mà thôi.

Báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh sự phục hồi kinh tế tại Anh không đi liền với tăng thu nhập và mức sống của một bộ phận lớn trong xã hội.

Mức lương thấp được định nghĩa là mức thu nhập ít hơn 2/3 so với mức lương trung bình tính theo giờ mà hiện nay là khoảng 11,56 bảng/giờ. Do đó, một người có mức lương thấp là người thu nhập ít hơn 7,71 bảng/giờ.

Resolution Foundation cho biết, lao động thanh niên cảm thấy thị trường lao động ngày càng khắc nghiệt hơn và điều này đặt ra thách thức cho các đảng phái về việc đưa ra chính sách phù hợp nhằm điều chỉnh và tạo ra thị trường 'dễ dàng' hơn cho người lao động, đặc biệt là các lao động trẻ.

Mức lương trung bình của những người ở độ tuổi 20 đã giảm mạnh kể từ đỉnh điểm của suy thoái kinh tế năm 2009. Hiện mức lương trung bình mỗi giờ (bao gồm cả làm thêm giờ) cho tất cả lao động ở độ tuổi từ 22 đến 29 là 9,83 bảng, trong khi vào năm 2009 thì con số này là 12,56 bảng (quy đổi theo tỷ giá hiện nay).

(Theo Guardian)