Thủ thuật tiết kiệm chi phí sống ở Anh Quốc

Dù bạn có là sinh viên, hay là 1 người dân thường sống ở Anh Quốc thì những thủ thuật sau sẽ có thể tiết kiệm hàng ngàn Bảng cho bạn.

Nhận Bao Cao Su Miễn Phí

Bạn có biết chính phủ Anh luôn luôn khuyến khích bạn dùng bao cao su nếu bạn không muốn có thai hoặc bị lây bệnh? Nếu bạn mua ở ngoài cửa tiệm thì quá đắt. Bạn có thể tiết kiệm khoản tiền này bằng cách xin Bao Cao Su tại các cơ sở khám bệnh của Bác Sĩ Gia Đình (GP). Một số cơ sở còn cho phép bạn khám bệnh liên quan đến tình dục hoàn toàn miễn phí .

 savings-in-uk

 

Xem tivi không cần đóng lệ phí (Hoàn toàn hợp pháp)

Bạn có biết ở Anh Quốc, nếu muốn xem các chương trình phát triên tivi bạn sẽ phải đóng lệ phí (TV License) hàng năm là £145.50. Nếu bị phát hiện làm trái luật, bạn sẽ bị phạt rất nặng. Tuy nhiên có 1 cách để xem tivi mà không cần trả lệ phí một cách hợp pháp. Luật bắt đóng lệ phí chỉ áp dụng nếu bạn xem và thu lại chương trình tivi khi đang được phát sóng. Tuy nhiên, nếu bạn xem lại qua internet, BBC Player hoặc ITV player thì bạn không phải đóng lệ phí TV License. Hãy nối máy tính của bạn vào tivi, lúc đó bạn có thể xem tivi thoả thích, bất cứ lúc nào mà không cần phải trả tiền.

Tiết kiệm chi phí đi tàu ở Anh

Thẻ 16-25 Railcard là loại thẻ giảm giá dành cho những người từ 16-25 tuổi đang đi học ở Anh Quốc. Tuy nhiên, những sinh viên trên 25 tuổi cũng được quyền đăng kí loại thẻ này. Bạn sẽ được giảm giá đến 1/3 so với giá bình thường. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thẻ này cho nhiều chương trình khuyến mại do công ty khác tài trợ.

Từ năm 2012, chi phí để xin thẻ này là £28/năm hoặc £65/3năm. Mời các bạn tìm hiểu và đăng kí qua website sau đây: http://www.16-25railcard.co.uk

 

Tự Nấu Ăn

Tự nấu ăn ở nhà có vẻ sẽ rẻ hơn là mua thức ăn sẵn ở ngoài cửa tiệm. Ngoài ra bạn có thể tự nấu những món ăn bổ hơn cho sức khoẻ. Mua với số lượng lớn cũng là 1 cách để tiết kiệm chi phí thay vì mua lẻ.

Phiếu giảm giá

Sinh viên ở Anh không còn lạ với Thẻ NUS. Đây là loại thẻ cho phép sinh viên được hưởng những khoản giảm giá do các công ty khác offer. Website của NUS liệt kê 1 loạt các cửa hàng tham gia vào chương trình này cùng với số lượng phần trăm bạn sẽ được giảm. 

Hãy kiểm tra những nơi bạn hay mua sắm, có thể nó sẽ mang lại lợi ích lâu dài trong suốt quá trình học tập tại Anh Quốc của bạn. 

Vào làm tại những nơi bạn hay mua sắm

Các công ty thường có chế độ giảm giá đặc biệt cho nhân viên. Nếu bạn hay mua đồ ở Tesco, tại sao không thử xin việc vào đó. Bạn vừa có việc làm, lại vừa tiết kiệm thêm khoản chi phí ăn uống hàng ngày. Hay như làm ở McDonald, bạn có thể ăn miễn phí bất cứ lúc nào trong ca đi làm. Hoặc nếu không phải ca đi làm, bạn cũng có thể đưa thẻ nhân viên ra để được giảm giá tại các của hàng McDonald khác. 

Mua máy in

Nhà bạn có thể không có máy in. Bạn hay phải đi ra ngoài cửa tiệm để in với chi phí lên tới £0.10/tờ A4. Tại sao không mua 1 cái máy in để dùng trong nhà. Bạn có thể mua 1 cái máy in trị giá £30-£40, nhưng lại rất tiện lợi sau này. Bạn sẽ không còn phải đi ra ngoài nữa, bạn có thể in bất cứ lúc nào bạn muốn.  

 

Đất nước Anh còn rất nhiều điều thú vị để cho bạn khám phá. Trên đây là những kinh nghiệm mà VietHome muốn chia sẻ với mọi người. Chúng tôi sẽ liên tục gửi tới các bạn nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm sống ở Anh trong thời gian tới hơn nữa. Hãy cùng chờ đón nhé !!

 

VietHome