Lý do mọi cuốn hộ chiếu trên thế giới đều giống nhau

Dù đến từ quốc gia nào, mọi cuốn hộ chiếu đang lưu hành trên thế giới đều có cùng kiểu dáng, hình dạng và kích thước.

Ngày nay, nếu có dịp cầm nhiều cuốn hộ chiếu trên tay, bạn sẽ nhận ra rằng, cho dù thuộc công dân của bất kỳ nước nào thì hình dáng của chúng đều giống nhau. Bên cạnh đó, số trang, kích thước, cách thiết kế, bố trí của mọi cuốn hộ chiếu cũng đều cùng một khuôn mẫu.

Lý do các cuốn hộ chiếu giống nhau là Hội Liên quốc (sau này được thay thế bằng Liên Hợp Quốc), một tổ chức liên chính phủ trong Thế chiến Thứ Nhất được thành lập để duy trì hòa bình thế giới, đã họp tại Paris để bàn về một vấn đề liên quan đến hộ chiếu và thủ tục hải quan. Tại đây, họ đề xuất bộ tiêu chuẩn cho các cuốn hộ chiếu và được 42 quốc gia trong Hội Liên quốc chấp nhận. 

ho chieu quyen luc 2022

Theo đó, hộ chiếu phải có kích thước 15,5 cm x 10,5 cm, với 32 trang. 4 trang đầu tiên nêu chi tiết các thông tin cá nhân của người sở hữu. 28 trang còn lại dành cho dấu xuất, nhập cảnh và visa. Ngoài ra, hộ chiếu phải có bìa cứng, tên quốc gia và quốc huy được in ngay trên bìa.

Sau gần 100 năm ra đời, đến nay cuốn hộ chiếu vẫn không thay đổi đáng kể so với bản gốc. Trước Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, người dân không cần phải có hộ chiếu khi du lịch khắp châu Âu. Đối với họ, việc vượt sang biên giới nước khác là một thủ tục đơn giản. Nhưng trong thời kỳ chiến tranh, mọi thứ đã thay đổi. Chính phủ châu Âu đã quan tâm đến vấn đề nhập cư và du lịch hơn trước, vì lý do an ninh.

Sau khi chiến tranh kết thúc, việc đi lại giữa các nước được quan tâm nhiều hơn. Mọi người khi ra nước ngoài phải trình bày rất nhiều giấy tờ liên quan, và đôi khi những giấy tờ đó cũng thiếu tính chính xác. Do đó, cuộc họp tại Paris được mở ra là để giải quyết vướng mắc này.

Anh Quốc ở đâu trong top 33 cuốn hộ chiếu quyền lực nhất 2022?

Theo Công ty tư vấn và cư trú toàn cầu Henley & Partners có trụ sở tại London, thứ hạng top 10 cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới gần như không có sự thay đổi trong quý 1 năm 2022.

Có một khoảng cách lớn giữa bán cầu bắc và bán cầu nam về việc tự do đi lại, báo cáo đầu tiên năm 2022 của Công ty tư vấn và cư trú toàn cầu Henley & Partners có trụ sở tại London đánh giá. 

Danh sách xếp hạng Chỉ số Hộ chiếu Henly dựa trên dữ liệu độc quyền do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cung cấp, thường xuyên đánh giá các cuốn hộ chiếu thuận lợi nhất để đi lại trên thế giới từ năm 2006.

Chỉ số này không tính đến các hạn chế đi lại tạm thời do đại dịch Covid-19, vì thế, bỏ qua những lệnh hạn chế hiện nay, những quốc gia sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới là Nhật Bản và Singapore, về cơ bản, có thể đi lại tới 192 điểm đến trên thế giới mà không cần thị thực. Trong khi đó, Afghanistan đứng ở cuối danh sách khi chỉ có thể đi lại tới 26 quốc gia mà không cần xin thị thực trước.

Thứ hạng trong top 10 gần như không có sự thay đổi trong quý 1 năm 2022. Hàn Quốc và Đức vẫn giữ vị trí thứ hai với 190 điểm đến, trong khi Phần Lan, Italy, Luxembourg và Tây Ban Nha đồng vị trí thứ ba (với số điểm đến là 189).

Như thường lệ, các nước EU vẫn chiếm ưu thế trong danh sách này với Pháp, Hà Lan và Thụy Điển vươn lên 1 bậc để cùng với Áo và Đan Mạch giữ vị trí thứ tư với 188 điểm đến. Ireland và Bồ Đào Nha cùng giữ vị trí thứ năm với 187 điểm đến.

Mỹ và Anh cũng tăng 1 bậc để giữ vị trí thứ 6 cùng với 4 nước khác gồm: Thụy Sĩ, Na Uy, Bỉ và New Zealand.

Vị trí thứ 7 thuộc về Australia, Canada, Cộng hòa Séc, Hy Lạp và Malta. Các nước Đông Âu chiếm các vị trí còn lại trong top 10. Hungary và Ba Lan giữ vị trí thứ 8, Litva và Slovakia giữ vị trí thứ 9 trong khi Estonia, Latvia và Slovenia giữ vị trí thứ 10.

Báo cáo mới đây này cũng nhận định, sự xuất hiện của biến thể Omicron vào cuối năm ngoái đã gây ra sự chia rẽ ngày càng gia tăng về việc đi lại quốc tế giữa những nước giàu và nước nghèo khi chỉ ra rằng, các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt được áp dụng chủ yếu với các nước châu Phi.

Nếu không tính tới yếu tố đại dịch, nhìn chung, mức độ tự do đi lại trên thế giới đã được mở rộng đáng kể trong những thập kỷ qua. Chỉ số Hộ chiếu Henley năm 2006 cho biết, trung bình một quốc gia có thể tới 57 nước mà không cần xin trước thị thực. Ngày nay, con số này đã tăng gần gấp đôi lên 107.

Dù vậy, sự tự do đi lại này chủ yếu áp dụng ở các nước châu Âu, Bắc Mỹ và những nước giàu ở châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Christian H. Kaelin, người sáng lập bảng xếp hạng này cho rằng, việc mở ra các kênh đi lại có vai trò quan trọng với quá trình phục hồi sau đại dịch.

Dưới đây là những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2022:

1. Nhật Bản, Singapore (192 điểm đến)

2. Đức, Hàn Quốc (190)

3. Phần Lan, Italy, Luxembourg, Tây Ban Nha (189)

4. Áo, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển (188)

5. Ireland, Bồ Đào Nha (187)

6. Bỉ, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ (186)

7. Australia, Canada, Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Malta (185)

8. Ba Lan, Hungary (183)

9. Litva, Slovakia (182)

10. Estonia, Latvia, Slovenia (181)./.

VietHome